| Hotline: 0983.970.780

ĐBSCL: Nơi bộc phát, nơi tạm lắng

Thứ Ba 24/08/2010 , 09:24 (GMT+7)

Hiện nay, dịch heo tai xanh (ngoại trừ tỉnh Trà Vinh) vẫn tiếp tục phát hiện thêm tại một số địa phương thuộc địa bàn 12 tỉnh, thành phố ĐBSCL.

Ngày 23/8 tỉnh Bạc Liêu đã công bố dịch TX tại 2 xã Châu Hưng A, Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi. Tính đến nay Bạc Liêu đã có 16 xã, phường, thị trấn có heo bị bệnh với tổng số heo tiêu hủy 553 con. Trong khi đó, Chi cục Thú y tỉnh Cà Mau cho biết đến ngày 22/8 tại hai huyện Phú Tân và TP Cà Mau phát hiện gia súc mắc bệnh tai xanh và đã tiêu hủy 76 con. Còn tại Sóc Trăng hiện có 12.977 con heo mắc bệnh, trong đó đã tiêu hủy 5.865 con.

Trước đó, chỉ trong 2 ngày 20 và 21/8/2010, tại 9 huyện, thị ở Tiền Giang tiếp tục có thêm 182 hộ chăn nuôi báo có 2.297 con heo mắc bệnh, buộc tiêu hủy 1.610 con. Tuy vậy, dịch heo TX bắt đầu có dấu hiệu chùng lại tại Tiền Giang.

Xem thêm
Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Lúa đông xuân thắng lớn, giá tăng 2.000 đồng/kg so với năm trước

Lúa đông xuân năm nay tại Trà Vinh được mùa, hiện giá lúa cũng đang ở mức cao, tăng khoảng 2.000 đồng/kg so với vụ đông xuân năm trước.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.

Bình luận mới nhất