| Hotline: 0983.970.780

ĐBSCL: Nước đầu nguồn đã lên trở lại

Thứ Hai 10/10/2011 , 09:48 (GMT+7)

Ban chỉ huy PCLB TKCN tỉnh Đồng Tháp cho biết, sau mấy ngày nước xuống thì hiện nay mực nước ở đầu nguồn đang lên trở lại. Tại trạm PhnomPenh (Campuchia) đạt 10,83m, dương 0,04m so với ngày 8/10; tại trạm Tân Châu đạt 4,76 m, dương 0,04 m.

Mực nước ở các huyện đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp cũng tăng lên trở lại từ 1-3 cm/ngày; vùng Đồng Tháp Mười lên từ 4-5 cm/ngày; các huyện phía Nam lên nhanh theo triều. Mực nước nhiều nơi trong tỉnh cao hơn mức báo động 3 từ 0,04 - 0,68 m.

Dự báo trong 5 ngày tới nước lũ tiếp tục lên, đến ngày 12/10, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu ở mức 4,80 m, trên báo động 3 là 0,30 m. Tại các huyện phía Nam nước lũ lên nhanh theo triều cường (rằm tháng 9 âm lịch), kết hợp với lũ thượng nguồn đổ về, đỉnh lớn nhất năm 2011 xuất hiện vào trung tuần tháng 10/2011, ở mức cao hơn báo động 3 từ 0,30 - 0,70 m và có khả năng đạt xấp xỉ hoặc cao hơn đỉnh lũ năm 2000.

Ban chỉ huy PCLB - TKCN tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các huyện thị phía Bắc tiếp tục huy động lực lượng tuần tra canh gác gia cố đê bao bảo vệ 19.763 ha lúa vụ 3 còn lại; trong đó có nhiều tuyến đê chỉ cách mực nước lũ từ 0,1- 0,4 m, có nơi nước đã tràn vào trong, nguy cơ bị vỡ rất lớn. Các huyện thị phía Nam khẩn trương gia cố đê bao, bơm rút nước bảo vệ diện tích vườn cây ăn trái.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.