Kết quả dự báo của Viện Khoa học thủy lợi miền Nam trên mô hình thủy lực HydroGis và phần mềm Mike 11 cho thấy, độ mặn trong các tháng mùa khô (từ tháng 1 đến tháng 6) năm 2011 ở các sông vùng ven biển ĐBSCL sẽ thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái nhưng cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN).
Độ mặn cao nhất năm sẽ rơi vào khoảng tháng 3 đến giữa tháng 4. Hầu hết các sông chính vùng biển Đông, độ mặn 4%o có thể xâm nhập sâu vào đất liền khoảng 30- 40km kể từ cửa sông. Riêng trên sông Cổ Chiên, xâm nhập mặn sẽ lớn hơn TBNN; trong tháng 4 và 5, độ mặn 4%o có thể xâm nhập sâu gần đến 30 km kể từ cửa sông và độ mặn 10 %o có thể xâm nhập sâu khoảng 20 km. Tháng 4 là tháng độ mặn lên cao nhất.
Ở các cửa sông vùng biển Tây như sông Ông Đốc, sông Cái Lớn, độ mặn trong các tháng mùa khô năm 2011 đều xấp xỉ cùng kỳ năm 2010. Tại sông Ông Đốc, do một số cửa sông thông ra biển Tây chưa có cống ngăn mặn, vì vậy toàn bộ sông này bị nhiễm mặn. Độ mặn cao nhất ở cửa sông này xuất hiện trong tháng 3, tháng 4, độ mặn 4-7%o cách cửa sông 70 km. Tại sông Cái Lớn, độ mặn 10%o xuất hiện trong tháng 4 và cách cửa sông 15km, độ mặn 4%o cách cửa sông 25km.