| Hotline: 0983.970.780

Đe dọa nặc danh đánh bom ở Moskva, hàng nghìn người phải sơ tán

Thứ Hai 26/02/2018 , 07:36 (GMT+7)

Lực lượng an ninh Nga bên ngoài trung tâm mua sắm Okhotny Ryad. (Nguồn: Sputnik)

Ngày 25/2, một nguồn tin từ cơ quan khẩn cấp của Moskva (Nga) cho biết, khoảng 4.000 người đã phải sơ tán khỏi trung tâm mua sắm Okhotny Ryad, sau khi nhà chức trách nhận được một lời đe dọa đánh bom nặc danh.

Tuy nhiên, sau khi tiến hành khám xét địa điểm nói trên, lực lượng chức năng đã không phát hiện chất nổ. Hiện công tác điều tra vụ việc đã hoàn tất.

Hồi cuối tháng 9 năm ngoái, hơn 1.700 người đã phải sơ tán khỏi nhà ga Kursk, một ga lớn ở thủ đô Moskva của Nga, do xuất hiện một đồ vật vô chủ khả nghi tại nhà ga này.

Theo nhà chức trách Nga, khoảng 1.700 người đã phải rời khỏi nhà ga Kursk để tạo thuận lợi cho công tác điều tra. Nhà ga sau đó đã được rà soát song lực lượng chức năng không phát hiện có mối đe dọa nào. Trước đó, cảnh sát Nga đã nhận được thông báo về một vật vô chủ khả nghi tại nhà ga này.

(TTXVN)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.