| Hotline: 0983.970.780

Đề nghị gọi nhập ngũ ngay sau tốt nghiệp đại học

Thứ Năm 13/11/2014 , 08:36 (GMT+7)

Đại biểu Quốc hội cho rằng, việc gọi nhập ngũ với thanh niên tốt nghiệp đại học nên thực hiện ngay sau khi ra trường, tránh gọi người có công ăn việc làm, gây dang dở trong cuộc sống sau này.

Đại biểu quốc hội đã phân tích kỹ nhiều nội dung và đưa ra nhiều đề xuất trong buổi thảo luận góp ý cho dự thảo luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) chiều 12/11.


Thiếu tướng Ngô Ngọc Bình, Phó tư lệnh Quân khu 7

Đồng tình tăng thời hạn phục vụ tại ngũ lên 24 tháng

Đại biểu Huỳnh Minh Thiện nhận xét, Luật Nghĩa vụ quân sự được sửa đổi khi tình hình trong nước và quốc tế phức tạp, diễn biến khó lường, đòi hỏi phải xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đó là điều kiện để đảm bảo được nên hòa bình, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời là thành viên tích cực trong xây dựng hòa bình quốc tế và khu vực.

"Từng đi bộ đội nên tôi hiểu, huấn luyện thô sơ thời xưa đã là 3 tháng. Nay với vũ khí, công nghệ tiên tiến, muốn tiếp cận và sử dụng tốt cần có thời gian, nên thời hạn phục vụ tại ngũ 24 tháng là vừa phải, đúng mức", ông Thiện nói.

Đại biểu Ngô Ngọc Bình, Phó tư lệnh Quân khu 7 cho biết, hiện nay theo quy định, huấn luyện tân binh là 3 tháng, được phân bổ theo đó chính trị chiếm 15%, quân sự 79%, hậu cần 3%... nên tỷ lệ huấn luyện cho một chiến sỹ mới rất hẹp hòi. Sau khi bổ sung về cho các đơn vị, bộ đội chỉ có thời gian huấn luyện thêm một tháng là không đảm bảo vấn đề kỹ thuật, chiến thuật.

"Thống nhất 24 tháng nghĩa là hơn 6 tháng so với thời gian hiện nay, nhưng đó là 6 tháng rất quý giá. Thời chiến tranh Tây Nam, có thực trạng gà mẹ dẫn một đàn gà con ra trận nên thiệt hại rất nhiều, lãng phí xương máu chiến sĩ, mà nguyên nhân một phần là công tác huấn luyện chưa đáp ứng đầy đủ", Thiếu tướng Ngô Ngọc Bình nói và khẳng định, thời gian công dân phục vụ tại ngũ nên để 24 tháng để phù hợp với tình hình đất nước và nhu cầu xây dựng quân đội.

Phản đối đóng tiền thay thế nghĩa vụ quân sự

Đại biểu Chu Sơn Hà và Đinh Xuân Thảo làm nóng tổ thảo luận Hà Nội khi đồng ý quan điểm cho phép công dân đóng tiền để không phải đi nghĩa vụ quân sự. Ông Hà cho rằng, trước đây hình thức đóng tiền thay thế cũng đã được thực hiện như nghĩa vụ lao động công ích, nếu ai không đi thì phải đóng tiền. Để huấn luyện đội ngũ này, hàng năm, địa phương sẽ tổ chức các khoá huấn luyện quân đội.

Phản đối gay gắt vì cho rằng đóng tiền rất phản cảm, sẽ làm mất đi tính thiêng liêng của nghĩa vụ quân sự, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi phân tích, khi vào quân đội, công dân sẽ được trang bị kiến thức quốc phòng, hiểu biết về vũ khí, tác chiến và hiệp đồng tác chiến...

Khi cần phải tổng động viên, lực lượng này có thể tham gia chiến đấu ngay. Khi đóng tiền thay thế nghĩ vụ quân sự, dù bằng cách nào cũng cũng không thể trang bị đầy đủ kiến thức quốc phòng cho công dân.


Các tân binh Hà Nội trong lễ giao quân (Ảnh minh họa)

Đồng ý gọi nhập ngũ đến 27 tuổi

Đại biểu Đỗ Kim Tuyến đồng tình nâng độ tuổi gọi nhập ngũ từ 25 lên 27 để thu hút người có trình độ thực hiện quân sự trong điều kiện quân đội đang hiện đại hóa, sử dụng công nghệ trong tác chiến.

"Luật muốn gọi những người sau khi tốt nghiệp đại học vào phục vụ trong quân đội là tốt, nhưng xét góc độ nào đó thì đối tượng này cũng cần cho xã hội, có thể phục vụ mục đích phát triển kinh tế. Đây là điểm đáng lưu ý. Chúng tôi đồng tình nâng lên 27 tuổi nhưng phải có chế độ để thu hút và đãi ngộ xứng đáng", đại biểu Tuyến nói.

Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh thì cho rằng, công dân được tham gia nghĩa vụ quân sự là điều may mắn vì cách rèn giũa của quân đội là kỷ luật mà các gia đình mơ ước. Một minh chứng rõ nét là hàng năm, vào dịp nghỉ hè, nhiều gia đình đã bỏ khoản tiền lớn để cho con được tham gia học kỳ quân đội.

"Tôi đồng tình gọi vào bộ đội đến 27 tuổi nhưng phải tính toán làm sao cuộc đời các cháu ko bị lỡ dở. Cần quy định học xong gọi đi phục vụ quân đội ngay, chứ để các cháu đi làm rồi mới gọi thì sẽ dở dang", bà Khánh đề xuất.

Không để tình trạng mua suất vào bộ đội để cai nghiện

Cho rằng tình trạng thanh niên hiện nay nghiện hút khá nhiều, đại biểu Trần Thị Quốc Khánh kiến nghị phải khám cẩn thận, không để đối tượng nghiện hút lọt vào quân đội. "Tôi được biết vừa qua có nhiều đối tượng nghiện hút vẫn lọt được vào lính. Cần làm nghiêm, không để xảy ra tình trạng chạy chọt đưa con vào quân đội để cai nghiện", bà Khánh đề nghị.

Đại biểu Nguyễn Văn Hưng nêu thực trạng lực lượng chính nhập ngũ là con em nông dân, ở nông thôn; có nơi đưa toàn thành phần khó khăn đi bộ đội. Ông Hưng đề nghị, luật sửa đổi cần nghiên cứu hoãn nghĩa vụ quân sự cho đối tượng xóa đói giảm nghèo, đã có vợ con.

"Có lần tôi đi giao quân, thấy thanh niên một vợ một con, gia đình rất khó khăn, nằm trong diện xóa đói giảm nghèo mà địa phương gọi đi, khi gọi giao quân, cô này ôm con bỏ trước hàng quân rồi đi về", ông Hưng kể.

VnExpress

Xem thêm
Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất