| Hotline: 0983.970.780

Đề nghị thu hồi sách viết phiến diện về cố họa sĩ Nguyễn Trọng Kiệm

Thứ Ba 03/10/2017 , 08:23 (GMT+7)

Họa sĩ Nguyễn Trần Minh - hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam - con trai cố họa sĩ Nguyễn Trọng Kiệm gửi đơn yêu cầu NXB Mỹ thuật ngừng phát hành, thu hồi sách “Họa sĩ khóa Kháng chiến (1950 - 1954)” vì có nội dung bôi nhọ người đã khuất.

Phiến diện, không khách quan

Trong đơn kiến nghị gửi Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh & Triển lãm (Bộ VH-TT&DL), Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam và Nhà xuất bản Mỹ thuật, đề ngày 28/9/2017, họa sĩ Nguyễn Trần Minh phản ánh: Cuốn sách “Họa sĩ Khóa kháng chiến (1950-1954)”, tác giả Đào Mai Trang biên soạn, Nhà xuất bản Mỹ thuật cấp phép (2017), có “những thông tin bóp méo sự thật, bôi nhọ vong linh họa sĩ Nguyễn Trọng Kiệm”.

14-34-50_sk_ho_si_kc
Cuốn sách “Họa sĩ Khóa kháng chiến (1950-1954)” với những trang viết có nội dung theo gia đình là bôi nhọ họa sĩ Nguyễn Trọng Kiệm

Họa sĩ Nguyễn Trọng Kiệm (1930 -1991) là Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam (1957), Trưởng ngành hình họa, giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội (1955-1991). Năm 2001 ông đã được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật đợt I cho các tác phẩm: "Bác Hồ ở Pắc Bó" (Sơn dầu - 120x150cm - 1984); "Rời lều cỏ Bác tiếp tục hành quân" (Sơn dầu - 130x160cm - 1985); "Những nẻo đường kháng chiến" (Sơn mài - 58x87cm - 1960); "Xâu kim" (Sơn dầu - 69x90cm - 1958); "Hòa bình xây dung" (Sơn dầu -140x180cm - 1960); "Khi đứa con ra đời" (Sơn dầu -140x190cm - 1960); "Vật kỷ niệm của người cha" (Sơn dầu - 120x150cm - 1965); "Ghé thăm nhà" (Lụa - 65x45cm - 1958)..

Họa sĩ Nguyễn Trần Minh cho rằng cách viết về cha mình không khách quan, rất phiến diện và ác ý. Vì vậy, ông Minh đã làm đơn đề nghị NXB Mỹ thuật ngừng phát hành và thu hồi cuốn sách này.

“Tôi đề nghị tác giả Đào Mai Trang và những người có trách nhiệm in cuốn sách này đền bù danh dự cho gia đình tôi”, ông Minh bức xúc bày tỏ.

Trước đó, chiều ngày 16/9/2017, tại Hà Nội, tác giả Đào Mai Trang đã giới thiệu cuốn sách “Họa sĩ Khóa kháng chiến (1950-1954)” đến công chúng cùng các họa sĩ và đại diện gia đình các họa sĩ khóa Kháng chiến.
 

Tiếc thay một chủ đích tốt

Theo họa sĩ Lê Trí Dũng - Uỷ Viên BCH Hội Mỹ thuật Việt Nam: “Chủ đích cuốn sách này thật tốt nếu nó làm theo tôn chỉ tôn vinh các giá trị nghệ thuật của cá nhân họa sĩ hoặc tác phẩm nghệ thuật! Nhưng lời lẽ trong bài nói về cố danh hoạ Nguyễn Trọng Kiệm đã không làm được việc đó! Bị phản tác dụng! Phân tích không khách quan, đưa một thói tật sinh hoạt đời thường rất cá nhân… Trong cuốn sách in một số tranh của cố danh họa Nguyễn Trọng Kiệm nhưng không được sự đồng ý của gia đình hoạ sĩ - Điều đó vi phạm Luật bản quyền tác giả! Một chủ đích lẽ ra vô cùng tốt, chỉ vì tổ chức chưa khéo thành không tốt! Đáng tiếc thay!”

Còn họa sĩ Nguyễn Trần Minh chia sẻ thêm: “Tác giả Đào Mai Trang đã từng đến nhà tôi xin tư liệu về bố tôi nhưng vì chị Đào Mai Trang không đưa ra được lý do chính đáng để in sách (trong bối cảnh tranh giả, tranh nhái rất nhiều) nên tôi không đồng ý cung cấp tư liệu. Chị Đào Mai Trang đã tự ý đi phỏng vấn họa sĩ N.Đ.H để lấy thông tin tư liệu về bố tôi để in sách nhưng những thông tin mà họa sĩ N.Đ.H (sinh năm 1957, thuộc thế hệ sau) không hiểu gì mà phát ngôn bừa bãi hoàn toàn bóp méo sự thật, bôi nhọ vong linh bố tôi”.

Ngày 29/9/2017, ông Nguyễn Trần Minh đã làm việc trực tiếp với lãnh đạo NXB Mỹ thuật. Phía NXB Mỹ thuật đã tiếp nhận thông tin gia đình phản ánh. Lãnh đạo NXB cho biết, đến nay cuốn sách chưa có lệnh phát hành. Cuộc ra mắt sách chiều ngày 16/9 chỉ là tư cách cá nhân tác giả Đào Mai Trang. Hiện đang tác giả Đào Mai Trang đang đi công tác nước ngoài chưa về.

Về phía gia đình, họa sĩ Nguyễn Trần Minh yêu cầu NXB Mỹ thuật bỏ toàn bộ nội dung viết về họa sĩ Nguyễn Trọng Kiệm trong sách để thay bằng nội dung do họa sĩ Trần Khánh Chương - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - viết về họa sĩ Nguyễn Trọng Kiệm. Đồng thời, ông Minh cũng yêu cầu những người có trách nhiệm trong cuốn sách phải công khai xin lỗi gia đình trên các phương tiện truyền thông, báo chí.

 

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

U23 Việt Nam hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan

Các cầu thủ và ban huấn luyện U23 Việt Nam bày tỏ sự hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan tại lượt trận cuối bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.