| Hotline: 0983.970.780

Dễ trước, khó sau

Thứ Năm 14/06/2012 , 10:40 (GMT+7)

Đó là chỉ đạo xuyên suốt của nguyên Thứ trưởng Bộ NN - PTNT Hồ Xuân Hùng, cố vấn BCĐ Trung ương Chương trình MTQG xây dựng NTM...

Ông Hồ Xuân Hùng thị sát việc làm đường giao thông nông thôn tại xã Kim Bình (huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang)

Tiêu chí dễ nên thực hiện trước, tiêu chí khó làm sau. Đó là chỉ đạo xuyên suốt của nguyên Thứ trưởng Bộ NN -  PTNT Hồ Xuân Hùng, cố vấn BCĐ Trung ương Chương trình MTQG xây dựng NTM, trong chuyến kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng NTM tại 2 tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ. Chuyến công tác diễn ra trong 2 ngày 12 và 13/6.

Thực hiện Chương trình xây dựng NTM, tỉnh Tuyên Quang đã chọn 7 xã điểm. Qua kiểm tra thực tế tại các xã điểm, người dân đã nhận thức được sự cần thiết và xác định được trách nhiệm của mình và của cộng đồng dân cư trong xây dựng NTM. Các xã đã lựa chọn các thôn điểm để thực hiện ngay một số công việc như chỉnh trang nhà ở và công trình phụ của các hộ dân, đường làng ngõ xóm, xây dựng quy ước, hương ước của thôn xóm về xây dựng NTM, phát động phong trào thi đua trong nhân dân.

Nguyên Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo địa phương và tiến hành thăm các hạ tầng cơ sở của chương trình đang được thực hiện tại 2 xã điểm là Kim Bình (huyện Hàm Yên) và xã Tân Trào (huyện Sơn Dương). Qua thảo luận, nội dung được ông Hồ Xuân Hùng đặc biệt quan tâm là các địa phương đã phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng như thế nào trong xây dựng NTM. Để các tổ chức đoàn thể quần chúng góp sức hiệu quả, ông Hùng gợi ý, Đảng ủy, chính quyền địa phương cần giao và đánh giá công việc cụ thể với các đoàn thể, tránh việc phát động hưởng ứng chung chung rồi dừng lại. Xây dựng NTM là do dân làm, các tổ chức đoàn thể cùng làm với dân, chính quyền Nhà nước hỗ trợ và hướng dẫn dân thực hiện.

Xã Kim Bình (huyện Hàm Yên) là nơi đã diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 2 (năm 1951); xã Tân Trào (huyện Sơn Dương) gắn liền với Khu di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng Tân Trào. Nguyên Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng cho rằng, việc 2 xã được chọn làm điểm là niềm tự hào nhưng cũng là trọng trách lớn lao khi tỉnh, huyện đã trao niềm tin để 2 địa phương trên về đích trước trong công cuộc xây dựng NTM. Nếu 2 vùng quê cách mạng thực hiện đạt hiệu quả thì sẽ tạo ra sức lan tỏa rộng rãi không chỉ với địa phương mà còn với bạn bè khắp nơi hành hương du lịch về nguồn.

Làm việc với BCĐ Chương trình xây dựng NTM 2 tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ, ông Hồ Xuân Hùng đánh giá cao việc triển khai chương trình mang tính sáng tạo và đạt hiệu quả cao của tỉnh Tuyên Quang như việc ban hành các cơ chế chính sách đặc biệt liên quan đến xây dựng NTM; hiệu quả từ công tác tuyên truyền; việc giao trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức đoàn thể quần chúng thực hiện chương trình…

Liên quan đến việc phân kỳ thực hiện chương trình, nguyên Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng nhấn mạnh, có nhiều việc không cần nguồn vốn mà cần trách nhiệm cao của nhân dân và cán bộ. Những việc dễ thì nên ưu tiên làm trước, những việc khó để lại làm sau. Ông Hùng cũng lưu ý, không được xem nhẹ những tiêu chí liên quan đến đến lĩnh vực văn hóa xã hội, y tế, giáo dục, cần tôn trọng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân… vì đó là những mục tiêu mang tính chiến lược, đảm bảo cho sự phát triển ổn định, bền vững.

Về việc thực hiện một số tiêu chí NTM, ông Hùng đã lưu ý BCĐ của 2 địa phương cần tập trung chỉ đạo việc triển khai đồng bộ giữa điểm và diện. Nếu chỉ quan tâm đến điểm mà không chăm lo việc thực hiện trên diện rộng thì chương trình sẽ không đạt yêu cầu.

Đối với việc quy hoạch, ông Hùng nhắc nhở, các địa phương phải chủ động tham gia đóng góp quy hoạch, tuyệt đối không được ỷ nại cho đơn vị tư vấn. Đặc biệt phải xác định được quy hoạch dựa trên mục tiêu chỉnh trang lại bức tranh nông thôn chứ không có nghĩa là xóa nông thôn cũ để xây dựng NTM.

Trên cơ sở những đề xuất, kiến nghị của 2 tỉnh, ông Hồ Xuân Hùng khẳng định, nguồn lực đầu tư của Nhà nước cho chương trình sẽ ưu tiên tập trung vào các vùng đặc biệt khó khăn song sẽ giành một phần để khuyến khích đầu tư cho các địa phương thực hiện hiệu quả. Quan điểm về việc lồng ghép nguồn vốn để thực hiện chương trình cũng phải được xác định là lồng ghép lớn. Tức là yêu cầu các nguồn đầu tư khác thực hiện theo chuẩn của tiêu chí NTM chứ không phải là lấy vốn của chương trình khác để thực hiện Chương trình xây dựng NTM.

BCĐ các địa phương cũng cần nhận thức rằng các tiêu chí sẽ mở và thay đổi chứ không thể bất biến, để thấy được xây dựng NTM là công cuộc lâu dài, tránh việc sớm bằng lòng với những kết quả trước mắt.

Đối với một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, nguyên Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng đã chỉ đạo BCĐ Chương trình xây dựng NTM tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Phú Thọ cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đẩy mạnh phát triển sản xuất, coi đó là nhiệm vụ trước mắt, thường xuyên và lâu dài. Để thu hút các doanh nghiệp đầu tư mạnh vào lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn thì các địa phương phải xây dựng được một cơ chế chính sách đặc biệt. Việc đào tạo nghề cho nông dân cần xây dựng theo hướng gắn với nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp cũng như hiệu quả hướng nghiệp của các đơn vị tuyển dụng lao động nghề.

Ông Hùng cũng yêu cầu 2 tỉnh tập trung chăm lo đào tạo đội ngũ cán bộ xã và cán bộ thôn bản thực hiện chương trình. Điều đó sẽ tạo sự thống nhất của cả hệ thống chính trị, chắc chắn Chương trình MTQG xây dựng NTM sẽ được thực hiện đạt hiệu quả cao.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.