| Hotline: 0983.970.780

Dễ vô sinh và sảy thai khi dùng bao bì nhựa

Thứ Tư 23/10/2013 , 10:40 (GMT+7)

Phụ nữ mang thai được khuyến cáo tránh những thực phẩm hâm nóng trong hộp nhựa hay nước uống trong chai nhựa để dưới nắng mặt trời,...

Phụ nữ mang thai được khuyến cáo tránh những thực phẩm hâm nóng trong hộp nhựa hay nước uống trong chai nhựa để dưới nắng mặt trời, vì chúng chứa một số hóa chất có thể làm tăng 80% nguy cơ sảy thai. 

Phát hiện mới từ Đại học Stanford, được trình bày tại Hội nghị thường niên của Hiệp hội Y học sinh sản Mỹ ở TP Boston cho thấy, tiếp xúc với hóa chất bisphenol- A (BPA) ở mức độ cao làm tăng đáng kể khả năng sảy thai. Tiến sĩ Ruth Lathi, bác sỹ sản nội tiết tại Đại học Stanford cho biết: “Điều này rất quan trọng vì sảy thai khá phổ biến và con người tiếp xúc với BPA là gần như ở khắp mọi nơi”.

Theo các chuyên gia, dù không thể tránh việc tiếp xúc với chất này vì chúng ta thường xuyên sử dụng bao bì nhựa, các sản phẩm đóng hộp và biên lai tính tiền, nhưng nên hạn chế dùng chúng.  Lời khuyên tương tự đã được đưa ra đối với nam giới bởi hợp chất nói trên cũng có thể giảm khả năng sinh sản ở nam giới tới 20%.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.