| Hotline: 0983.970.780

Đề xuất cấm ôtô vào nội thành Hà Nội ngày đại lễ

Thứ Năm 26/08/2010 , 08:27 (GMT+7)

Hơn 200 ôtô sẽ được huy động để đón các nguyên thủ và 41 đoàn khách quốc tế dự đại lễ 1000 năm. Công an Hà Nội cũng đề xuất cấm ôtô vào nội thành trong ngày 10/10 để tránh ùn tắc.

Hơn 200 ôtô sẽ được huy động để đón các nguyên thủ và 41 đoàn khách quốc tế dự đại lễ 1000 năm. Công an Hà Nội cũng đề xuất cấm ôtô vào nội thành trong ngày 10/10 để tránh ùn tắc.

Sáng 25/8, ông Hà Văn Quế Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội cho biết, Tổng thống Pháp, Nga, Hoàng tử Anh và nhiều vị nguyên thủ dự kiến đến Hà Nội vào dịp đại lễ. Ngoài ra, Hà Nội sẽ đón 62 đoàn khách từ các tỉnh thành.

Sở Ngoại vụ Hà Nội đã tập huấn cho 400 tình nguyện viên và sĩ quan liên lạc làm công tác đón tiếp. Các khách sạn 5 sao như Sofitel Plaza, Sofitel Metropole, InterContinental sẽ là nơi ở của các đoàn quốc tế. Tổng công ty Vận tải Hà Nội chuẩn bị hơn 140 xe loại 15 chỗ và 78 xe loại 4 chỗ để đón khách.

Các đoàn sẽ tham gia các sự kiện lớn như Lễ khai mạc sáng 1/10, Đêm hội văn hóa nghệ thuật vào tối 10/10, Lễ mit tinh, diễu hành sáng 10/10. Khoảng 1.200 khách quý trong và ngoài nước sẽ cùng tham dự tiệc Gala Dinner tại Trung tâm hội nghị quốc gia do lãnh đạo nhà nước và thành phố Hà Nội chiêu đãi tối 9/10.

Quảng trường Ba Đình sẽ diễn ra Lễ mit tinh, diễu hành sáng 10/10

Theo các cơ quan chuyên môn, vấn đề lo ngại nhất là ùn tắc giao thông dịp đại lễ, nhất là ngày 10/10 có lễ mit tinh tại Quảng trường Ba Đình. Theo đề xuất của Công an Hà Nội, ngày 10/10 sẽ cấm toàn bộ ôtô vào nội thành. Người dân có nhu cầu ra vào sẽ phải dừng tại điểm trung chuyển ở cửa ngõ và sử dụng phương tiện công cộng vào nội đô.

Tổng công ty Vận tải Hà Nội sẽ tổ chức các điểm trông giữ xe với công suất gần 12.000 ôtô, xe máy và bố trí xe buýt trung chuyển. Các xe tham gia lễ diễu binh, diễu hành sẽ được gắn phù hiệu. Để phục vụ người dân xem các sự kiện dịp Đại lễ, Hà Nội sẽ lắp đặt 20 màn hình LED tại các điểm công cộng, công viên.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo, vì số khách mời khá lớn, trong khi lãnh đạo thành phố trực tiếp điều khiển các hoạt động đại lễ, nên thành phố sẽ giao lãnh đạo các sở ngành phụ trách đón tiếp và tháp tùng khách quốc tế, lãnh đạo các quận huyện đón tiếp các đoàn trong nước.

Ông Thảo cho rằng, lễ hội là của người dân nên mọi người đều được tham gia, hưởng thụ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện vào nội đô Hà Nội nên các UBND quận, huyện cần tổ chức các hoạt động quần chúng để người dân tham gia. Thành phố đã cấp cho mỗi quận huyện 200 triệu đồng và mỗi xã phường là 50 triệu đồng để tổ chức lễ hội.

Theo ông Lê Văn Dục, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, 32 tuyến đường được chỉnh trang đã hoàn tất, chỉ còn 3 tuyến đường như Nguyễn Văn Cừ, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Trãi, Nghi Tàm - Âu Cơ. Các dự án này phấn đấu sẽ hoàn thành vào 30/8. Ngoài ra, các quận huyện sẽ tiếp tục vận động người dân sơn sửa nhà mặt phố để đồng bộ các tuyến phố.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Sìn Hồ thiệt hại nhiều cao su do mưa đá, gió lốc

Mưa đá gió lốc đã khiến hàng nghìn cây cao su bị gãy đổ, hàng trăm hécta phải dừng khai thác, cạo mủ. 

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm