| Hotline: 0983.970.780

Đến 'hàng thải' cũng phải dùng

Thứ Hai 27/04/2015 , 06:15 (GMT+7)

Trước khi BTC giải khóa sổ đăng ký ngoại binh, HAGL lại phải “nhắm mắt” chọn 2 ngoại binh mới là trung vệ Cosmin Goia và tiền đạo Dzravko Dragicevic. 

Đầu mùa, bầu Đức tự tin về quân trẻ của mình đến mức không cần dùng cầu thủ ngoại.

Phải mất nhiều lần tranh luận, HLV Graechen (thầy Giôm) mới có thể thuyết phục được ông bầu phối Núi gật đầu cho tìm ngoại binh. Theo đó, bầu Đức đồng ý tuyển 2 cầu thủ chơi ở trị ví tiền đạo và trung vệ cùng yêu cầu cả hai chưa từng thi đấu ở V-League.

Chỉ có 4 người đến phố Núi thử việc và trong khoảng thời gian quá ngắn, thầy Giôm buộc phải chấm trung vệ Morec Mitja và tiền đạo Darko Lukanovic.

Họ cũng nhanh chóng trở thành những cầu thủ bị sa thải sớm nhất ở V-League 2015 khi Morec Mitja có dấu hiệu bệnh tim, còn Darko Lukanovic không thể hiện được năng lực chuyên môn.

Trước khi BTC giải khóa sổ đăng ký ngoại binh, HAGL lại phải “nhắm mắt” chọn 2 ngoại binh mới là trung vệ Cosmin Goia và tiền đạo Dzravko Dragicevic. Nhưng một lần nữa, ngoại binh là nỗi thất vọng lớn nhất ở đội bóng của bầu Đức.

Thực tình Cosmin Goia và Dzravko Dragicevic gây thất vọng đã nằm trong dự cảm của bầu Đức khi ông tuyên bố, đây chỉ là những “hàng thải” của những đội bóng khác.

Nghĩa là ông vì tình thế đã phải phá lệ, chọn những cầu thủ đã từng thi đấu ở V-League.

Cosmin Goia trở thành tội đồ ở vòng 6 khi mắc hai sai lầm ngớ ngẩn khiến HAGL thua Than Quảng Ninh 1-2 và rồi “xuống núi” sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Còn Dzravko Dragicevic được giữ lại đến hết lượt đi.

3 vòng đấu gần đây, Dragicevic đều được thầy Giôm tung vào sân từ băng ghế dự bị, trong đó đáng chú ý nhất là lần vào sân ở trận đấu gặp Hà Nội T&T mới đây.

Dragicevic là một tiền đạo, nhưng vào sân đá… trung vệ. Sự có mặt của cầu thủ người Montenegro này dù “trái khoáy” song lại cho thấy sự hiệu quả hơn những kép chính là Đức Lương và Anh Tài.

Vì sao Dragicevic giúp hàng thủ HAGL bớt đi những chới với? Câu trả lời nằm ở chiều cao của cầu thủ này. Dragicevic ít nhất có thể hóa giải được nhiều hơn những tình huống bóng bổng cho “Gỗ”.

Nói thế để thấy rằng, “hàng thải” với HAGL giờ cũng hữu dụng ở một vị trí trái sở trường. Rằng, “đám trẻ nhà bầu Đức” khó mà đứng vững nếu cứ mãi “chấp Tây”.

HAGL bổ sung trung vệ khổng lồ

Không biết đến mùi chiến thắng suốt 7 vòng đấu đã qua, bầu Đức đã yêu cầu ban huấn luyện đội bóng gấp rút tuyển chọn ngoại binh “chất lượng cao” làm điểm tựa cho các cầu thủ nội. Và theo tiết lộ mới nhất của HLV Graechen, HAGL đã chọn được 1 trung vệ cao 1m90 bên cạnh Bùi Tiến Dũng, cao 1m74. Cả hai sẽ được đăng ký thi đấu ở giai đoạn 2.

 

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm