| Hotline: 0983.970.780

Di dời 80 trường đại học, cao đẳng ra ngoại thành

Thứ Tư 08/06/2011 , 09:11 (GMT+7)

Theo Bộ GD-ĐT, Hà Nội và TP.HCM sẽ di dời 80 trường ĐH, CĐ ra ngoại ô để giảm áp lực trong nội thành.

Đại học Luật Hà Nội, một trong những trường có khả năng phải di dời

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga, tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cần giảm 670.000 sinh viên đại học và cao đẳng trong khu vực nội thành, tương đương với số trường phải di dời là khoảng 80 trường.

Cụ thể, tại Hà Nội, mục tiêu hướng tới là giảm số lượng sinh viên đại học và cao đẳng học tại các cơ sở đào tạo trong nội thành từ gần 478.900 năm 2011 xuống còn khoảng 150.000 (tương đương với quy mô của năm 1976) năm 2030.

Như vậy, cần giảm 2/3 tổng số sinh viên đại học và cao đẳng đang học ở các cơ sở đào tạo trong nội thành hiện nay ra các khu quy hoạch, tương đương với số trường cần phải di dời là khoảng 40 trường.

Tương tự, quy mô sinh viên tại nội thành Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giảm từ trên 516.500 sinh viên năm 2011 xuống còn khoảng 170.000 sinh viên năm 2030, tương đương với quy mô của năm 1978. Theo đó, cần phải giảm 2/3 tổng số sinh viên, tức khoảng 350.000 sinh viên, tương đương với số trường phải di dời là khoảng 40 trường.

Hiện ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các trường đại học, cao đẳng chủ yếu tập trung ở khu vực nội thành.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại Hà Nội, nếu không kể các trường của lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị - xã hội, có 66 trường đại học, cao đẳng, chiếm xấp xỉ 15% số trường và 27,8% sinh viên của cả nước.

Trong đó nhiều nhất là quận Cầu Giấy và quận Đống Đa, mỗi quận có 13 trường, tiếp đó là quận Thanh Xuân và Hai Bà Trưng, mỗi quận 6 trường. So với năm 1976, số lượng trường tăng 3,1 lần trong khi quy mô đào tạo tăng khoảng 48 lần.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, có 69 trường đại học, cao đẳng. Từ năm 1976 đến nay, diện tích thành phố tăng 1,38 lần, trong khi số trường đại học, cao đẳng tăng 7,1 lần, số sinh viên tăng 18,9 lần.

Việc các trường đại học, cao đẳng với quy mô sinh viên lớn tập trung ở khu vực nội thành đã gây sức ép lên cơ sở hạ tầng thành phố, đồng thời làm giảm chất lượng đào tạo. Vì thế, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành liên quan lên kế hoạch di dời các trường đại học, cao đẳng ra khu vực ngoại thành.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.