| Hotline: 0983.970.780

“Di dời” chợ đào, quất lớn nhất Hà Nội

Thứ Ba 02/02/2010 , 18:38 (GMT+7)

Thành phố Hà Nội đã quyết định chuyển chợ đào, quất tại đường Nghi Tàm về đường Lạc Long Quân.

Do ảnh hưởng tới giao thông, chợ hoa tại đường Nghi Tàm phải di chuyển

Thành phố Hà Nội đã quyết định chuyển chợ đào, quất tại đường Nghi Tàm về đường Lạc Long Quân. Danh sách 51 điểm họp chợ hoa, nông sản dịp Tết năm nay cũng được công bố.

Việc họp chợ hoa trước đây tại đường Nghi Tàm thường gây ùn tắc giao thông cho con đường quan trọng này. Chính vì vậy, Sở Công thương Hà Nội kiến nghị loại bỏ điểm họp chợ hoa tại đường Nghi Tàm và đã được UBND TP chấp thuận.

Trong danh sách 51 điểm họp chợ hoa, chợ nông sản trong dịp Tết năm nay, quận Tây Hồ có 3 điểm họp chợ hoa, gồm: Chợ hoa tại hai bên vỉa hè đường Lạc Long Quân, cách mép hè 2m (từ ngã ba đường Âu Cơ - Lạc Long Quân đến ngã ba đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Nhật Tân); Chợ hoa trong khuôn viên chợ Hoa Quảng An (mặt tiền giáp đường hành lang 5m bảo vệ đê đường Âu Cơ, phường Quảng An); Chợ hoa tại đường vào công viên nước (từ ngõ 612 Lạc Long Quân đến cách ngã ba đường Âu Cơ 200m, phường Nhật Tân).

Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Phúc Quang cho biết, sau khi có quyết định của thành phố, quận Tây Hồ đã thông báo, phổ biến về việc chuyển địa điểm họp chợ hoa tại đường Nghi Tàm về đường Lạc Long Quân. Cho đến thời điểm này, chợ hoa đã được tổ chức họp tại đường Lạc Long Quân, trong khi trên đường Nghi Tàm không còn tái diễn cảnh đông đúc như những năm trước.

Bên cạnh 3 điểm họp chợ hoa tại quận Tây Hồ, khu vực nội thành Hà Nội còn có 10 điểm họp chợ hoa, nông sản thực phẩm khác. Cụ thể, quận Hoàn Kiếm có 1 điểm (khu vực phố Hàng Lược, Hàng Mã, Hàng Khoai, phường Hàng Mã), quận Cầu Giấy có 2 điểm (chợ tạm Nghĩa Tân, 2 bên vỉa hè đường Lê Đức Thọ kéo dài), quận Long Biên có1 điểm (tại Km số 7 ven đường QL1 đường Ngô Gia Tự).

Quận Hoàng Mai có 1 điểm (tại vỉa hè đường phía Tây sông Kim Ngưu, đoạn từ cách cầu Mai Động 100m đến cách cầu Đen 100m, dài 400m), quận Thanh Xuân có 3 điểm (khu vực sân chơi phía sau UBND Phường Kim Giang, khuôn viên sân bóng Công ty Cơ khí Hà Nội, vỉa hè đường Lê Văn Lương), quận Hà Đông có 2 điểm (dọc phố Nhuệ Giang, vỉa hè quanh chợ Hà Đông).

(Theo Dân trí)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm