| Hotline: 0983.970.780

Đi làm đồng bị rắn độc cắn

Thứ Tư 13/07/2011 , 10:40 (GMT+7)

Ngày 12/7, BV Hữu nghị Việt Nam Cu Ba (Đồng Hới - Quảng Bình) cho biết anh Phan Văn Phương (SN 1972, trú tại thị trấn Hoàn Lão- Bố Trạch) đang phải cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, thở máy hoàn toàn và chưa có dấu hiệu chuyển biến tốt sau 5 ngày điều trị tại khoa Điều trị tích cực và chống độc.

Trước đó, anh Phương đi làm đồng thì bị một con rắn cắn vào bàn chân trái. Khi về đến nhà, anh cảm thấy khó thở, choáng váng nên người nhà đã đưa anh đi BV cấp cứu.

Theo các bác sỹ, trong thời gian ngắn, BV cũng đã tiếp nhận nhiều trường hợp bị rắn độc cắn. Em Đinh Minh Luận (SN 1995, trú tại xã Hóa Sơn- Minh Hóa) khi đi bắt cua ngoài đồng đã bị rắn cắn. Sau đó, dần xuất hiện các dấu hiệu và biến chứng bất thường với cấp độ nặng hơn. Gia đình đưa vào viện cấp cứu thì cánh tay Luận đã bị hoại tử phải cắt bỏ. Ông Phạm Dũng Sĩ (sinh 1950, trú tại xã Quảng Hưng- Quảng Trạch) làm vườn cũng bị rắn cắn được gia đình đưa vào viện trong tình trạng bị liệt cơ hô hấp, sụp mi mắt và hôn mê sâu.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.