| Hotline: 0983.970.780

Đi tìm sự công tâm của Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vĩnh Yên

Thứ Sáu 15/12/2017 , 14:10 (GMT+7)

Trả lời báo NNVN về nội dung điều động vợ từ viên chức ở đơn vị sự nghiệp vào vị trí công chức lãnh đạo, ông Đỗ Trung Hiếu cho biết việc này là do Nghị quyết của Thành ủy, còn quy trình thực hiện do UBND TP thực hiện.

Núp sóng

Báo NNVN đã phản ánh chuyện ông Đỗ Trung Hiếu - Trưởng BTC Thành ủy Vĩnh Yên là người thực hiện Đề án 01 sắp xếp bộ máy, tinh giản cán bộ tại TP Vĩnh Yên, sớm điều chuyển công tác cho vợ là bà Nguyễn Thị Lương từ Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao sang vị trí Phó phòng Văn hóa Thành phố.

Trả lời báo NNVN, ông Hiếu cho rằng việc điều động cán bộ lãnh đạo từ vị trí này sang vị trí khác là rất bình thường. Hơn nữa đây là hoạt động điều chuyển theo Đề án 01 vì Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao hợp nhất với Đài PT&TH TP Vĩnh Yên. Việc hợp nhất 2 đơn vị vào thành một đơn vị, mỗi đơn vị một trưởng 3 phó giờ chỉ còn 1 trưởng 3 phó thì sẽ dư ra 4 đồng chí lãnh đạo nên phải chuyển sang các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan của Đảng và đoàn thể của Đảng.

“Người ta vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không thể cách chức người ta xuống chuyên viên được nên phải chuyển sang các cơ quan khác. Mà các đơn vị sự nghiệp của thành phố lại sáp nhập hết đành phải chuyển sang cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan của Đảng và đoàn thể của Đảng”.

15-05-27_img_20171211_145742_01
Ông Đỗ Trung Hiếu - Trưởng BTC Thành ủy Vĩnh Yên

Ông Hiếu giải thích thêm: “Riêng với trường hợp đồng chí Nguyễn Thị Lương là theo Nghị quyết của Thành ủy còn quy trình thực hiện do UBND thành phố thực hiện. Căn cứ vào nhu cầu việc làm, căn cứ vào nhu cầu chỉ tiêu công chức của thành phố thì hiện nay thành phố còn thiếu 2 - 3 công chức. Để giải quyết được số cán bộ lãnh đạo của thành phố khi sáp nhập chúng tôi chuyển đồng chí đó sang. Nếu không phải là lãnh đạo thì không vấn đề gì nhưng vì đây là lãnh đạo mà một đơn vị thì không thể quá số lượng cán bộ được”.

Cứ như cách lý giải của ông Hiếu thì việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế ở thành phố Vĩnh Yên đang hướng tới sự toàn vẹn, cán bộ có thể thay đổi vị trí công việc nhưng cơ bản sẽ giữ nguyên chức vụ, quyền lợi. Vậy nhưng, thực tế ở địa phương diễn ra không đơn giản như vậy. Hầu hết cán bộ lãnh đạo các đơn vị của TP Vĩnh Yên thuộc diện được sắp xếp như Trung tâm DS - KHHGD, Phòng Y tế, Trạm Khuyến nông, Ban Bồi trường GPMB, Ban QLDA đầu tư xây dựng, Đội Quản lý trật tự đô thị, Ban Quản lý chợ đều cảm nhận rõ sức mạnh của cơn sóng ngầm đang chảy xiết. Cho đến thời điểm này đã có những cán bộ cấp Trưởng ban phải nộp đơn xin từ chức để làm chuyên viên, có cán bộ công chức cấp phó phòng chuyển sang làm viên chức thuần túy, một phó ban bị lấy phiếu tín nhiệm không đạt…

Rõ ràng đang có một cuộc cạnh tranh khắc nghiệt để được tồn tại giữa những cán bộ công chức ở TP Vĩnh Yên. Và thật tốt nếu như đây là một cuộc cạnh tranh lành mạnh, sẽ phát huy được tính tích cực, lựa chọn nhân tài phục vụ đất nước. Nhưng việc bà Nguyễn Thị Lương được đặc cách, một mình bước ra khỏi cuộc chơi, bỏ mặc 7 đồng đội “chiến đấu” với nhau, đã khiến cho người ta nghi ngờ sự công tâm của ông Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.
 

Bơi ngược dòng

Cần nói rõ thêm rằng, việc bà Nguyễn Thị Lương được điều động từ Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao sang vị trí Phó phòng Văn hóa và chuyển sang ngạch công chức là ngược với chủ trương thực hiện Đề án 01 của tỉnh Vĩnh Phúc cũng như Kế hoạch sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên.

Thành ủy Vĩnh Yên đưa ra lộ trình hàng năm mỗi cơ quan, đơn vị phải tinh giản từ 1,5 - 2% tổng biên chế để đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% tổng biên chế được giao năm 2015. Cụ thể đến lúc đó, ở thành phố Vĩnh Yên số lượng cán bộ khối Đảng, đoàn thể thành phố giảm 6 biên chế, khối quản lý NN và sự nghiệp giảm 15 biên chế, khối giáo dục giảm 87 biên chế. Còn ở các xã, phường sẽ giảm khoảng 20 biên chế (mỗi xã giảm 2 - 3 biên chế), cán bộ không chuyên trách cũng sẽ phải giảm 681 người.

Với kế hoạch này, cán bộ công chức toàn thành phố đều đối mặt với nguy cơ bị tinh giản nếu không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biêt, ở các đơn vị sự nghiệp đã có chủ trương sáp nhập như cơ quan cũ của bà Lương. Tuy nhiên, trong khi cả thành phố nỗ lực tinh giản biên chế thì một mình bà Lương đã “bơi ngược dòng” chuyển ngạch vào công chức. Do vậy, ông Hiếu trả lời báo NNVN việc điều chuyển bà Lương là thực hiện theo Đề án sắp xếp việc làm, tinh giản biên chế hoàn toàn không thỏa đáng. Hơn nữa, bà Lương được điều chuyển từ 9/1/2017 nhưng đến 24/5/2017, Thành ủy Vĩnh Yên mới có kế hoạch để triển khai thực hiện Đề án 01. Tức là bà Lương được điều chuyển trong quá trình xây dựng kế hoạch chứ không phải trong quá trình thực hiện kế hoạch.
 

Vai trò đạo diễn

Tháng 9/2017, ông Phạm Hoàng Anh, nguyên GĐ Sở Xây dựng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc giao nhiệm vụ lãnh đạo Thành ủy Vĩnh Yên. Bí thư Đảng ủy mới, lại đúng vào thời điểm thành phố Vĩnh Yên đang sắp xếp lại bộ máy nên vai trò đạo diễn của Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy càng trở nên quan trọng. Vai trò này nếu đặt vào tay một cán bộ công tâm thì chắc chắn Thành ủy Vĩnh Yên sẽ giữ lại được nhiều công chức tốt, viên chức tốt, còn nếu giao cho một cán bộ chỉ biết suy nghĩ tư lợi bản thân, gia đình thì kết quả sẽ ngược lại. Cán bộ tốt có thể bị đào thải dành chỗ cho những người năng lực yếu nhưng giỏi “quan hệ”.

Câu chuyện điều động ngược dòng bà Nguyễn Thị Lương vào vị trí công chức đang đem lại nhiều suy tư cho các cán bộ thành phố Vĩnh Yên.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.