Sáng 21/3, đoàn công tác Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) do ông Phạm Văn Đông, Cục trưởng dẫn đầu đã vào Thanh Hóa chỉ đạo công tác dập dịch LMLM và tai xanh trên địa bàn.
Chi cục Thú y Thanh Hóa cho biết: tính đến ngày 21/3, dịch tai xanh đã xuất hiện tại 11 xã của 3 huyện Triệu Sơn, Đông Sơn và Thiệu Hóa làm hơn 1.400 con lợn mắc bệnh, trong đó đã tiêu hủy 301 con. Dịch LMLM xảy ra tại 5 xã thuộc 2 huyện Tĩnh Gia, Nông Cống làm 198 con gia súc mắc bệnh, đã tiêu hủy 184 con. Hiện tình hình dịch diễn biến hết sức phức tạp theo chiều hướng bùng phát mạnh, lây lan nhanh.
Công tác phòng chống dịch tại Thanh Hóa đang được chỉ đạo quyết liệt
Sau khi đi kiểm tra một số hộ chăn nuôi có lợn bị bệnh tai xanh, đoàn công tác Cục Thú y đề nghị tỉnh Thanh Hóa, các sở ban ngành liên quan và các huyện, xã phải vào cuộc dập dịch một cách quyết liệt nhất, trong đó quan tâm số một đến việc phun tiêu độc khử trùng và tiêm phòng bao vây ổ dịch, phấn đấu 1-2 ngày tới các huyện có dịch hoàn thành tiêm phòng bao vây vacxin tai xanh, LMLM; những địa phương còn lại tiêm phòng xong trước 30/3. Tiêu hủy toàn bộ đối với số gia súc bị bệnh nặng; số lợn bị ốm nếu điều trị từ 5-7 ngày không phục hồi cũng tiến hành tiêu hủy.
Được biết, sau khi dịch bệnh xảy ra, tỉnh Thanh Hóa đã cấp hơn 36.000 liều vacxin tai xanh phân bổ cho 4 huyện Đông Sơn, Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Yên Định tiêm phòng bao vây chống dịch; tiêm phòng 14.000 liều vacxin LMLM. Đồng thời, cấp 850 lít hóa chất phục vụ phun tiêu độc khử trùng; lập 25 chốt kiểm dịch kiểm soát phương tiện vận chuyển gia súc ra vào vùng dịch...