Theo Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas), kể từ năm 2006 đến nay, Việt Nam liên tục đứng đầu thế giới về XK nhân điều. Tuy nhiên, sản lượng điều của VN chưa cao (khoảng trên 300.000 tấn/năm) dẫn đến việc nhập khẩu điều thô rất lớn (400.000 – 500.000 tấn/năm) để chế biến XK, đặc biệt từ các nước Châu Phi.
Vì thế, để tăng cường hợp tác và phát triển điều bền vững giữa Việt Nam và Châu Phi, Vinacas đã có sáng kiến hàng năm tổ chức Diễn đàn này để hai bên gặp gỡ, trao đổi và kết nối giao thương trực tiếp.
Ông Nguyễn Đức Thanh – Chủ tịch Vinacas cho biết, tại diễn đàn lần 1 năm 2013, hai bên đã có 3 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Vinacas với Hiệp hội các nhà XK điều Bờ Biển Ngà, Hội đồng các nhà XK điều Benin và Hiệp hội điều Nigeria; đồng thời ký kết hàng loạt các hợp đồng ngoại thương giữa DN hai bên.
Tại diễn đàn hợp tác lần 2 này, hai bên tiếp tục đối thoại để hạn chế những khó khăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề thanh toán tiền hàng, kiểm soát chất lượng, tổn thất trên đường đi của hàng hóa; đồng thời tìm các giải pháp cụ thể hóa các biên bản ghi nhớ đã ký, thúc đẩy sự hợp tác phát triển sản xuất, kinh doanh điều giữa Việt Nam và Châu Phi.