| Hotline: 0983.970.780

Diễn đàn Kinh tế cao cấp Việt Nam-Nhật Bản 2013

Thứ Năm 05/09/2013 , 16:02 (GMT+7)

Với chủ đề tăng cường hợp tác song phương cho kỷ nguyên mới, Diễn đàn Kinh tế cao cấp Việt Nam-Nhật Bản 2013 (VJES) đã khai mạc sáng 5/9 tại Hà Nội.

Công ty TNHH Kohsei Multipack Việt Nam, vốn đầu tư của Nhật Bản, chuyên sản xuất bao bì xuất khẩu tại KCN Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Với chủ đề tăng cường hợp tác song phương cho kỷ nguyên mới, Diễn đàn Kinh tế cao cấp Việt Nam-Nhật Bản 2013 (VJES) đã khai mạc sáng 5/9 tại Hà Nội.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Ương Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Ðảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản khẳng định: Kể từ khi quan hệ hai nước được thiết lập, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản có bước phát triển sâu rộng, toàn diện trên các cấp, vì vậy, cần tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Nhật Bản hiện là nước cung cấp ODA lớn nhất với tổng giá trị cam kết khoảng 22 tỉ USD.

Nhật Bản cũng là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn và thực hiện với hơn 29 tỷ USD. Đồng thời là đối tác thương mại song phương lớn thứ 3 tại Việt Nam với kim ngạch năm 2012 đạt 25 tỉ USD. Tuy nhiên, quan hệ kinh tế Việt Nam-Nhật Bản còn rất nhiều tiềm năng vì hai nước có nhiều lợi thế bổ sung cho nhau.

Cũng tại diễn đàn, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhấn mạnh: Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản được hình thành từ rất lâu đời, qua 40 năm quan hệ ngoại giao chính thức được thiết lập, Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng của Việt Nam và là thị trường thu hút khách du lịch hàng đầu từ Việt Nam.

Trong những năm qua, mặc dù kinh tế khó khăn nhưng Nhật Bản vẫn là nước có nhiều viện trợ và đầu tư vào Việt Nam. Đầu tư của Nhật Bản không chỉ dẫn đầu về số lượng mà còn dẫn đầu về chất lượng và hiệu quả. Đặc biệt, tiềm năng của Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam còn rất lớn vì Nhật Bản đang trong quá trình chuyển dịch đầu tư và Việt Nam tiếp tục được đánh giá là thị trường tiềm năng.

Tại diễn đàn, ông Daisuke Hiratsuka, Phó Chủ tịch thường trực Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) chia sẻ: Mặc dù, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản chưa hài lòng về môi trường đầu tư tại Việt Nam nhưng tôi tin tưởng rằng sau diễn đàn này cùng với sự chuyển dịch của Nhật Bản thì hai nước sẽ có bước phát triển mới.

Những thông điệp mạnh mẽ tại diễn đàn về tình hình kinh tế của Việt Nam, cải thiện môi trường đầu tư, tái cấu trúc tài chính, ngân hàng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, tìm ra giải pháp trong từng lĩnh vực cụ thể… sẽ tạo mối quan hệ kinh tế mới giữa hai quốc gia.

Là sự kiện trọng điểm hướng tới kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (1973-2013), Diễn đàn Kinh tế cao cấp Việt Nam-Nhật Bản do VCCI, Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), Thời báo Kinh tế Nhật Bản cùng Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản phối hợp tổ chức.

Diễn đàn lần này sẽ đưa ra các định hướng tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước trong trong tương lai, đồng thời tạo lập nền tảng kết nối doanh ngiệp và cập nhật những cơ hội đầu tư, kinh doanh và trao đổi văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản.

(Vietnam+)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Khơi thông 'huyết mạch' những cánh đồng đất Cảng: Kênh mương 'cấp xã' chắp vá

HẢI PHÒNG Hệ thống công trình thủy lợi do các xã quản lý ở Hải Phòng được đầu tư từ lâu, đã xuống cấp do thiếu kinh phí tu sửa, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.