| Hotline: 0983.970.780

Điền kinh lại lục đục vì Vũ Thị Hương

Thứ Năm 22/12/2011 , 09:29 (GMT+7)

Cùng với Vũ Thị Hương, một niềm hy vọng khác của điền kinh là Trương Thanh Hằng cũng bị đánh giá không có nhiều cơ may giành vé đến Olympic London 2012...

Liên tục xảy ra tranh cãi quanh Vũ Thị Hương

Nội bộ môn điền kinh hôm qua lại thêm một phen xao động khi Trưởng bộ môn Dương Đức Thủy đăng đàn khẳng định, cơ hội đoạt chuẩn Olympic London 2012 của Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng là rất nhỏ.

Cùng với Vũ Thị Hương, một niềm hy vọng khác của điền kinh là Trương Thanh Hằng cũng bị đánh giá không có nhiều cơ may giành vé đến Olympic London 2012.

Tuyên bố của ông Thủy được xem như cú “phản pháo” bản thông báo mới đây của Liên đoàn điền kinh (LĐĐK), cũng liên quan đến Vũ Thị Hương. Theo đó, LĐĐK bác bỏ thông tin loại Vũ Thị Hương khỏi danh sách đầu tư trọng điểm chuẩn bị cho Olympic London 2012. Theo tìm hiểu, thì tại cuộc họp tổng kết SEA Games 26 và chuẩn bị cho Olympic London 2012 của Tổng cục TDTT, sau khi nghe Bộ môn điền kinh báo cáo về phong độ và khả năng tiếp cận chuẩn B Olympic của các VĐV, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành có kết luận về việc tạm thời chọn 7 VĐV được đầu tư đặc biệt (NNVN đã đưa tin).

 Trong số này không có tên Vũ Thị Hương. VĐV trẻ Dương Thị Việt Anh ở môn nhảy xa được đánh giá là có triển vọng nhất. Ở SEA Games 26, thành tích của Dương Thị Việt Anh là 1m90, kém 2cm so với chuẩn B Olympic London 2012.

Tuy nhiên, ngay khi thông tin trên được đưa ra, HLV của Vũ Thị Hương ở An Giang và bản thân Hương đều lên tiếng phản đối. HLV đội An Giang cho rằng Vũ Thị Hương đã bị “đối xử bạc bẽo” sau khi chấn thương. Liền ngay sau đấy, LĐĐK đã phát đi thông báo như đã nói ở trên. Và cho đến hôm qua, Trưởng bộ môn điền kinh Dương Đức Thủy lập tức đáp trả.

 Theo ông Thủy, cả Hương và Hằng đều không có nhiều cơ hội đạt chuẩn Olympic London 2012, xuất phát từ tình hình chấn thương khiến cho phong độ giảm sút (với Vũ Thị Hương), và thành tích không tốt gần đây (với Trương Thanh Hằng). Cụ thể, thành tích của Hương ở SEA Games 26, cự li 100m chỉ là 11’’73, thiếu 35% giây so với chuẩn B Olympic London 2012 (11’’38). Ở cự li 200m, chênh lệch giữa thành tích của Vũ Thị Hương (24’’06) còn kém chuẩn B Olympic London 2012 đến 1’’66. Khoảng cách trên rất khó được rút lại, đặc biệt khi Hương vừa trải qua chấn thương.

Với Trương Thanh Hằng, thành tích cao nhất ở cụ li sở trường 800m là 2’00’’91, đạt tại ASEAN Games 16 (Quảng Châu) vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, ở SEA Games 26, Hằng chỉ đạt thành tích 2’02’’65, kém chuẩn B Olympic London 2012 1’’35.

Một khó khăn khác với Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng, là từ nay đến Olympic London 2012, cả 2 VĐV trên đều không có nhiều cơ hội thi đấu cọ xát. Ở giải Grand Prix châu Á diễn ra tại Thái Lan tới, cả hai cự li sở trường 100m, 800m của Hương và Hằng lại đều không được tổ chức.

Ở đây chỉ có một vấn đề cần bàn, là vì sao nội bộ môn điền kinh không thống nhất với nhau trong kế hoạch tập luyện của các VĐV đến nỗi để xảy ra cảnh Bộ môn và Liên đoàn liên tục có những va chạm không đáng có. Ở đây xin kể một câu chuyện ở môn điền kinh xảy ra trước thềm SEA Games 26.

 Khi nhận nhiệm vụ với lãnh đạo Tổng cục TDTT, Trưởng bộ môn điền kinh Dương Đức Thủy đã tuyên bố thẳng, sẽ không chịu trách nhiệm với thành tích của tổ cự li ngắn của Vũ Thị Hương (do HLV Nguyễn Đình Minh phụ trách). Lý do theo ông Thủy, tổ cự li ngắn không hề thông báo, trao đổi kế hoạch tập luyện với Bộ môn, trước và cả trong thời gian chuẩn bị cho SEA Games 26. Và nữa, từ trước đến giờ bộ môn điền kinh không chỉ đạo được các HLV ở dưới. Như thế, trách sao nội bộ điền kinh liên tục lục đục.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm