| Hotline: 0983.970.780

Điện phập phù, người dân nấu cơm trưa từ 7h sáng

Thứ Sáu 19/08/2016 , 14:01 (GMT+7)

Nhiều năm nay ở xóm Nhân Tiến, xã Tiến Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), người dân luôn sống trong tình trạng điện chiếu sáng phập phù.

Xóm Nhân Tiến nằm ở phía cuối đường điện với 210 hộ dân sinh sống. Do cách trạm điện gần nhất khoảng 2,5 -3km, đường dây tải điện được đầu tư từ lâu nên đã xuống cấp. Vì vậy dù mang tiếng là có điện nhưng “có cũng như không”, bởi nguồn điện quá yếu, không thể sử dụng được.

Anh Đặng Văn Sơn ở xóm Nhân Tiến, là một trong những hộ gia đình sống ngay đầu xóm than thở: "Có lúc cao điểm, gia đình chỉ bật mỗi cái bóng đèn nhưng cũng phập phù. Do điện yếu nên làm nghề rửa xe cũng bị ảnh hưởng, muốn bơm nước nhưng máy không tải được”.

Theo anh Sơn, buổi sáng đến 9h sáng là có thể dùng được các thiết bị dùng ít điện như quạt, tủ lạnh, máy bơm nước. Chiều từ 16h thì điện yếu quá không thể dùng được. Cắm chiếc quạt cây ngồi trò chuyện với PV, nhưng chỉ một lúc, quạt bỗng nhiên dừng lại rồi đợi một lúc sau lại quay cho có.

Cách nhà anh Sơn không xa là hộ gia đình chị Lê Thị Thanh, chị than thở: “Tranh thủ những ngày hè nóng bức, gia đình đầu tư máy ép nước mía để bán, thế nhưng điện yếu quá máy không chạy được, toàn phải quay bằng tay. Kem với đá trong tủ lạnh cũng tan chảy hết.

20-58-45_2
Điện yếu nên chị Thanh bơm nước cả buổi mới đầy được thùng xốp chứa nước

 

Gia đình đang dỡ cái nhà, nhưng chỉ làm được vài tiếng buổi sáng khi điện đang khỏe máy mới có thể duỗi được thép, thợ mộc lắp cửa mới khoan được. Không biết làm thế này khi nào mới xong cái nhà để ở”.

Đó là đối với những hộ sống ở phía đầu xóm, nơi gần trạm điện. Còn ở cuối xóm thì việc có điện cũng như không có. Nhiều hộ gia đình cuối xóm phải sử dụng đèn dầu, hay đèn pin sạc điện, ắc quy thay thế điện lưới.

“Nguồn điện không đảm bảo nên nhiều gia đình muốn nấu cơm bằng nồi cơm điện thì 7, 8 giờ sáng đã phải cắm cơm để chuẩn bị cho bữa trưa. Còn chiều thì 13,14 giờ đã cắm cho buổi tối. Còn cắm muộn chút thì xem như cơm sống”, một người dân cho biết.

Điện yếu buộc các em học sinh trong xóm phải tranh thủ học bài khi trời còn sáng, hay lúc điện đang mạnh có thể đỏ được dây tóc bóng đèn. Còn về chiều đến tối xem như không có điện sáng.

20-58-45_3
Hệ thống điện trên địa bàn xã Tiến Thành nhiều nơi không đảm bảo an toàn. Cột điện được dựng bằng cây khô.

 

Ông Đặng Văn Miêng, xóm trưởng Nhân Tiến cho biết: “Vấn đề này người dân cũng đã kiến nghị lên xã nhiều lần rồi. Do điện phập phù lúc có lúc không, nên đến nay gia đình tôi đã cháy mất 1 chiếc Lioa và 2 cái ti vi rồi”.

Tranh thủ khi điện đang mạnh, ông Miêng phải dậy từ lúc 2h sáng bơm nước lên bể để sử dụng. Nồi cơm thì gần như hoạt động cả ngày. Ăn trưa xong lại cắm cơm tối.

Ông Hồ Sỹ Vĩnh, GĐ Điện lực Yên Thành cho biết:

“Vấn đề điện lưới ở xóm Nhân Tiến, ngành điện cũng rất trăn trở. Và không chỉ xóm Nhân Tiến điện yếu, mà nhiều nơi khác cũng xảy ra tình trạng này.

Tuy nhiên do kinh phí có hạn nên trước mắt sẽ cải tạo lại đường dây hạ thế ở xã Tiến Thành, còn cuối năm nay hoặc đầu năm sau làm một thêm một trạm điện nữa ở xã Tiến Thành thì may ra mới cải thiện được tình trạng điện đóm”.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm