| Hotline: 0983.970.780

Diễn tập cứu hộ, cứu nạn động đất ở Bắc Trà Mi

Thứ Tư 28/08/2013 , 14:22 (GMT+7)

Tham gia cuộc diễn tập có gần 2000 người. Đây là đầu tiên tổ chức diễn tập ứng phó động đất và tìm kiếm cứu nạn trong cả nước.

Sau 3 tháng chuẩn bị, cuộc diễn tập ứng phó động đất và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) đã diễn ra tại tổ Đàng Nước, thị trấn Bắc Trà My (Bắc Trà My, Quảng Nam) vào sáng nay, 28/8. Tham gia cuộc diễn tập có gần 2000 người. Đây là đầu tiên tổ chức diễn tập ứng phó động đất và TKCN trong cả nước.

Theo kịch bản, vào lúc 6 giờ 30 ngày 28/8/2013, xảy ra trận động đất với cường độ mạnh 6,2 độ richter. Vùng tâm chấn của động đất tại khu vực hồ chứa của thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My.

Trận động đất làm sập đổ nhà cửa, công trình xây dựng, trường học, công sở, cầu cống, sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông khiến gần 50 người chết, 120 người bị thương, trong đó có 30 người chưa tìm thấy. Hoạt động tại địa phương bị đình trệ, sinh hoạt của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn.

Nhận thông báo từ chính quyền huyện Bắc Trà My, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam huy động khẩn cấp các sở, ban ngành, mặt trận, đoàn thể, các LLVT nhanh chóng cơ động đến hiện trường triển khai lực lượng TKCN. Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu V cũng đã điều các lực lượng phối hợp tham gia ứng cứu. Trên bầu trời xuất hiện 2 chiếc máy bay trực thăng Mi -17 chở cán bộ y bác sĩ Bệnh viện quân y 17 và Cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn công binh 270, Sư đoàn 315 - Quân khu 5 đến cứu hộ…

Một số hình ảnh PV NNVN ghi lại buổi diễn tập:


Nhà cửa, làng mạc tan hoang do động đất



Tài sản hư hỏng, người dân bị chôn vùi trong đống đổ nát


Người không bị thương sơ tán những người gặp nạn


Lực lượng Quân đội, hội Chữ thập đỏ có mặt sơ tán các nạn nhân


Chó nghiệp vụ cũng được huy động tìm kiếm người mắc kẹt


Máy bay Mi17, chở quân lực lượng quân y của Bệnh viện quân y 17 đến cứu chữa


Đưa nạn nhân lên máy bay đi cấp cứu


Sơ cứu tại chỗ


Động đất giả định nhưng lại khiến người dân khóc thật


 
Đồ ăn, nước uống được đưa đến kịp thời

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.