| Hotline: 0983.970.780

Diễn tập phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn

Chủ Nhật 05/10/2014 , 08:44 (GMT+7)

Buổi diễn tập được tiến hành theo 2 giai đoạn, đó là vận hành cơ chế cấp huyện, cấp xã và thực binh chỉ đạo, điều hành xử trí một số tình huống trong bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn.

Với tình huống giả định, do ảnh hưởng của bão số 5, hàng trăm hộ dân bị ngập sâu trong lũ, nhiều hộ dân phải leo lên nóc nhà cầu cứu…khẩn cấp phải di dời người, tài sản và thực hiện công tác ứng cứu…

Để chuẩn bị công tác ứng phó với mừa mưa bão sắp tới, ngày 4/10, tại thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn (Tuy Phước), UBND tỉnh Bình Định phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng UBND huyện Tuy Phước tổ chức diễn tập công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn.

Tình huống giả định của buổi diễn tập, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 từ ngày 29/9 đến ngày 2/10, trên địa bàn huyện Tuy Phước có mưa to và rất to, lượng mưa đo được từ 250-300mm, kết hợp với nước từ thượng nguồn sông Kôn và sông Hà Thanh đổ về gây lũ với đỉnh lũ sông Kôn vào lúc 5 giờ 15 ngày 2.10 là 7,56m trên báo động cấp 2  0,56m.

Đến 0 giờ ngày 4/10, đỉnh lũ sông Kôn tại Thạch Hà tiếp tục dâng lên với đỉnh lũ 7,6m . Đến 4 giờ sáng ngày 4/10 lũ lụt đã làm chia cắt giao thông 8/13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tuy Phước.

Riêng tại địa bàn xã Phước Sơn có 5 thôn (Vinh Quang 1, Vinh Quang 2, Xuân Phương, Lộc Thượng và Dương Thiện) bị ngập sâu từ 1 đến 1,5 mét; đường sá hầu hết bị chia cắt, đê khu Đông bị sạt lỡ 2 đoạn; khoảng 100 hộ dân nằm ở vị trí thấp thuộc thôn Vinh Quang 2, xóm 12 thôn Lộc Thượng và xóm 14 thôn Dương Thiện ven đê khu Đông bị nước tràn vào sâu, một số nhà dân phải leo lên nóc nhà kêu cứu…

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tuy Phước tổ chức cuộc họp khẩn chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn nhằm tổ chức trực ban theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, vật tư và triển khai phương án đối phó với bão, lũ, lốc xoáy tại địa phương.

Buổi diễn tập được tiến hành theo 2 giai đoạn, đó là vận hành cơ chế cấp huyện, cấp xã và thực binh chỉ đạo, điều hành xử trí một số tình huống trong bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn.

Trong đó, lực lượng tham gia diễn tập tiến hành xử lý các tình huống nhằm giúp nhân dân làm tốt công tác chuẩn bị phòng chống lụt, bão; tổ chức sử dụng lực lượng phương tiện tại chỗ chằng chống nhà cửa; xử lý các điểm sạt lở đê kè; di dời người và tài sản ở nơi có nguy cơ ngập sâu đến nơi an toàn; thực hành công tác ứng cứu dân bị mắc kẹt khi có lũ lớn bất thường; cứu người bị nước lũ cuốn trôi; tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân các khu vực ngập sâu dài ngày tại địa phương...

Ông Trần Thanh Long, người dân thôn Vinh Quang 2 hồ hởi cho biết: “Việc diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cho bà con nhân dân vũng trũng như Tuy Phước trước mùa mưa bão là rất cần thiết. Khi có tình huống xấu xảy ra, các lực lượng chưa có mặt kịp thời thì bà con còn biết cách xử lý”.

Buổi diễn tập lần này, nhằm nâng cao kỹ năng phòng ngừa, ứng phó trong mùa mưa lũ sắp tới; góp phần giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản khi bão lũ xảy ra. Đồng thời nâng cao khả năng ứng phó trong tình huống có thiên tai mưa, lụt xảy ra trên địa bàn huyện Tuy Phước, trong đó nhằm thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng chống lụt bão.

Một số hình ảnh NNVN ghi được tại buổi diễn tập:

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm