| Hotline: 0983.970.780

Điệp viên Mỹ 'nấp nóc nhà' nghe lén Tổng thống Pháp

Thứ Năm 25/06/2015 , 11:48 (GMT+7)

Thông tin mới nhất vụ điệp viên Mỹ nghe lén Tổng thống Pháp cho biết nơi làm việc của họ chính là nóc Đại sứ quán Mỹ tại Paris, nơi chỉ cách Điện Elysée một khoảng không xa./ Mỹ xoa dịu đồng minh Pháp sau bê bối nghe lén

Sau khi xuất hiện thông tin Mỹ nghe lén không chỉ 1 mà là 3 đời Tổng thống Pháp, các mối nghi ngờ đã tập trung về nóc tòa nhà Đại sứ quán Mỹ. Tòa nhà này chỉ cách Điện Elysée ‘một tầm ném đá’, nơi mà 3 Tổng thống Pháp Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy và François Hollande sinh hoạt trong 10 năm qua.

Tờ Liberation cho rằng trên nóc tòa nhà chính là trụ sở của các điệp viên Mỹ, nơi có những tấm bạt phủ được vẽ hình cửa sổ giả nhằm ngụy trang.

Dù giả thiết này có vẻ khá đơn giản nhưng theo tờ báo này, tòa nhà là nơi các điệp viên thu thập thông tin từ Điện Elysée tới các bộ trong chính phủ có trụ sở xung quanh khu vực này.

Báo cáo cũng nói các điệp viên làm nhiệm vụ này là thành viên của Dịch vụ thu thập đặc biệt, liên kết giữa Cơ quan tình báo Mỹ - CIA và Cơ quan An ninh quốc gia NSA.

Tuy nhiên, AFP dẫn nguồn tin tình báo Pháp nói rằng Paris đã biết về các hoạt động này và cho rằng việc lắp đặt các thiết bị theo dõi trên mái nhà các đại sứ quán là điều phổ biến.

Tờ Liberation cũng cho rằng khu vực làm việc của các điệp viên Mỹ trên nóc tòa nhà Đại sứ quán được lắp đặt vào những năm 2004-2005.

Theo đó, nằm ẩn sau các tấm bạt cho phép tín hiệu điện từ đi qua, các loại ăng ten đặc biệt giúp thu được những cuộc điện thoại trong khu vực lân cận.

Trong khi đó, phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ tại Pháp nói họ không có bình luận gì về thông tin trên.

Những nghi ngờ về việc tổ chức gián điệp theo dõi trên nóc Đại sứ quán Mỹ đã xuất hiện trên blog có tên Zone d’Interet từ năm 2013. Những thông tin khi đó cho rằng nhiều Đại sứ quán Mỹ trên thế giới thực hiện công tác này, đặc biệt là ở Berlin, Madrid và Stockholm.

Cũng trong năm 2013, blog Zone d’Interet tuyên bố Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ - NSA đã tổ chức nghe lén điện thoại của bà Angela Merkel từ một trạm gián điệp nằm trên nóc tòa nhà Đại sứ quán Mỹ ở Berlin.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.