| Hotline: 0983.970.780

Điêu đứng vì tin đồn “trà nhiễm dioxin”

Thứ Năm 20/11/2014 , 08:56 (GMT+7)

Trước tin đồn thất thiệt trà Việt Nam “nhiễm dioxin”, không chỉ các DN trồng, chế biến trà của Việt Nam, đặc biệt ở Lâm Đồng điêu đứng mà hơn 30 DN của Đài Loan đầu tư ngành trà tại Lâm Đồng cũng bị “vạ lây”./ Đài Loan bịa đặt thông tin chè Việt Nam trồng trên đất nhiễm dioxin

Thông tin trên do ông Đoàn Trọng Phương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chè Việt Nam cho biết vào chiều 19/11.

Hơn 70 container trà Ô Long trị giá hơn 140 tỷ đồng đang bị ách tắc tại Đài Loan, trong đó có nhiều lô hàng của các DN Đài Loan SX trồng, chế biến chè ở Lâm Đồng.

Như NNVN ngày 18/11 đã phản ánh, một số kênh thông tin đại chúng của Đài Loan tung tin trà Việt Nam “nhiễm dioxin” đã khiến cho hàng trăm tấn hàng trà của Việt Nam (chủ yếu là của Lâm Đồng) xuất sang Đài Loan không thông quan được và nếu thông quan được cũng khó tiêu thụ tại thị trường nước này.

Xem thêm
Hơn 15 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp đã được xuất khẩu

Lũy kế tới 15/4, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nghiệp của Việt Nam đã đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó, có 6 mặt hàng đạt giá trị tỷ USD.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất