| Hotline: 0983.970.780

Diệu kế

Thứ Hai 12/03/2012 , 10:50 (GMT+7)

Lão Cò đặt chén rượu xuống mâm giọng buồn bã:

- Tình hình giao thông dạo này cứ bấn loạn hết cả lên, hết cháy xe vì xăng chất lượng kém lại xe cộ đâm nhau, đường tắc cả buổi. Sớm nay tôi định lên thành phố, nghĩ đến đường đi lại thôi, ước gì như ngày xưa, đường thông hè thoáng…

Bác Thảo Dân cười ruồi:

- Tại mọi người cứ nhao hết ra đường, cứ như tôi đây suốt ngày ở nhà quanh quẩn với mấy cái ao ba ba thì có bao giờ tắc đường?

Lão Cò thở dài:

- Sớm nay nghe truyền hình điểm báo, viết về xăng tăng giá, nhiều người sốc, họ dự báo hàng loạt mặt hàng khác sẽ tăng theo. Chừng nào nền kinh tế còn những ông kễnh độc quyền thì đừng hy vọng vào sự ban ơn của các ông ấy.

Dường như chẳng chú tâm tới câu chuyện của lão Cò, bởi bác Thảo Dân vừa nhận được thông tin giá sắn lại giảm. Có người bảo Trung Quốc không mua sắn của Việt Nam vì xăng sinh học không bán được, tinh bột sắn cũng ế nên họ không mua sắn nữa. Hàng chục vạn hộ nông dân trồng sắn điêu đứng, vỡ mộng vì cây sắn. Không chỉ cây sắn, giá ba ba giống cũng giảm khiến bác lo lắng hơn là chuyện giá xăng tăng. Nghe lão Cò nói tới chuyện độc quyền, bác chép miệng:

- Ông độc quyền, tôi độc quyền, nó độc quyền chỉ mỗi người dân được đa quyền. Tưởng đa quyền thì sướng hoá ra lại khốn khổ. Xăng dầu là hàng chiến lược quốc gia, vậy mà giá chưa tăng nhiều cây xăng đã ghim hàng. Chỉ ghim hàng dăm ba ngày đã hốt bạc tỷ rồi. Một kiểu móc túi người dân hợp pháp. Cũng giống như anh điện lực luôn mồm kêu lỗ, vậy mà lương nhân viên quèn trị giá hơn một tấn lúa mà người nông dân cả năm làm mửa mật. Lợi ích nhóm khủng khiếp vậy, nghe lão nói mà tôi sốt ruột quá…

Cảm thấy chén rượu đắng ngắt, lão thất vọng:

- Xăng tăng vô tội vạ như vậy người dân chỉ còn cách ngồi nhà thôi…

- Này lão Cò! Ông Bộ trưởng Giao thông dạo này không thấy báo chí nhắc tới nhỉ. Xem ra những việc làm của ông ấy chả có tác dụng gì, đổi giờ làm mà giao thông vẫn tắc, tai nạn ngày một tăng. Giá như ở gần, tôi sẽ bày cho ông ấy một kế sách là chấm dứt nạn kẹt xe, tắc đường…

Lão Cò trố mắt kinh ngạc:

- Bác Thảo Dân dạo này vui tính nhỉ? Cạnh Bộ trưởng Giao thông có bao nhiêu chuyên gia đều là tiến sĩ, tri thức đầy mình chả lẽ lại phải đợi kế sách của bác?

- Tôi cam đoan với lão, nếu ông Bộ trưởng dám sử dụng kế sách của tôi chỉ một tuần là giao thông khác hẳn, chẳng bấn loạn như bây giờ.

- Vậy bác cho biết kế sách giao thông của bác là gì? Lão Cò sốt ruột:

Vừa nhâm nhi chén rượu, bác Thảo Dân cười mủm mỉm:

- Kế sách của tôi chỉ đơn giản thế này thôi: Tiếp tục tăng giá xăng, tăng gấp 500-600 lần thì chẳng ai ra đường bằng xe máy hay ô tô nữa. Thế là đường sá hết tắc…

Lão Cò vỗ đùi cười ha hả, lão cười rung hai bả vai khiến cho chén rượu trên tay lão suýt rơi:

- Kế sách của lão tuyệt vời! Thật tuyệt vời! Cứ tăng giá xăng vài trăm ngàn đồng một lít là hết tắc đường. Ha! Ha! Quả là diệu kế!

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm