| Hotline: 0983.970.780

Điều kiện để được hưởng chế độ thai sản

Thứ Hai 30/03/2015 , 09:06 (GMT+7)

Những lao động nữ đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Bạn đọc giấu tên hỏi:

Em công tác trong cơ quan Nhà nước được 5 năm, có đóng Bảo hiểm xã hội đầy đủ. Đầu tháng 1/2015 em bị cắt hợp đồng lao động do tinh giản biên chế, em nằm trong diện ký hợp đồng 12 tháng nên đầu tháng 1/2015 em hết hợp đồng và buộc phải nghỉ việc, mặc dù em đang mang bầu hơn 3 tháng.

Tới đây, vào đầu tháng 6/2015 em sinh em bé, vậy theo chế độ Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành em có được thanh toán chế độ thai sản không? Chế độ nghỉ dưỡng sức em có được thanh toán không?

Em có hỏi qua các chị ở cơ quan Bảo hiểm xã hội, các chị bảo em thanh toán trong tháng 6/2015 thì được, nhưng hiện nay em thấy luật mới có ghi rõ nghỉ sinh trước không quá 2 tháng thì mới được thanh toán? Xin luật gia trả lời giúp em? 

Trả lời:

Căn cứ vào quy định Luật Bảo hiểm xã hội; Nghị định 152 hướng dẫn thi hành Luật và Thông tư số 03/2007 ngày 30/1/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 152 và Luật Bảo hiểm xã hội quy định: Những lao động nữ đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Cụ thể là được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con. Ngoài ra, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản thì mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc để sinh con. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Quy định “đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng” được hiểu là tính cả thời gian khi tham gia gián đoạn (không cần liên tục). Căn cứ quy định nêu trên, bạn có 5 năm đóng BHXH liên tục, tháng 1/2015 bạn mới nghỉ việc, đến tháng 6/2015 bạn sinh cọn. Vì vậy bạn vẫn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con theo quy định của Luật BHXH.

Cơ quan BHXH sẽ là người chi trả chế độ thai sản cho bạn.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.