| Hotline: 0983.970.780

Điều tra vụ trẻ mầm non bị đánh

Thứ Năm 20/03/2014 , 10:02 (GMT+7)

Bị cháu Bảo ói lên người, bà Mơ ngay lập tức phát mạnh vào mông rồi lại dùng dép xốp vả mạnh vào mặt cháu Bảo gây thương tích.

Hôm qua (19/3), Công an huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã triệu tập những người liên quan để xác minh, làm rõ việc cháu Nguyễn Trần Gia Bảo (Trường mầm non tư thục Tuổi Hồng, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành) bị bà Nguyễn Thị Mơ dùng dép đánh vào mặt, gây thương tích.

Cụ thể, khi bà Nguyễn Thị Mơ là mẹ ruột của bà Phạm Thị Hồng Ngọc (hiệu trưởng Trường mầm non tư thục Tuổi Hồng) vào trường dọn dẹp chén bát của lớp chồi thì thấy cháu Nguyễn Trần Gia Bảo (5 tuổi, trú tại ấp 1, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành) đang ăn cơm nhưng bị ói. Thấy vậy, bà Mơ đút cơm cho Bảo ăn tiếp nhưng Bảo đã ói lên người bà Mơ.

Ngay lập tức, bà Mơ dùng tay phát mạnh vào mông cháu Bảo rồi lại dùng dép xốp của mình vả mạnh vào mặt, dẫn đến cháu Bảo bị thương tích. Sau đó, bà Mơ và quản lý Trường tư thục Tuổi Hồng không đưa cháu Bảo đến cơ sở y tế điều trị mà để cháu nằm ở góc bếp lấy đá chườm vết thương.

Nhận được tin báo, ông Nguyễn Văn Tính (ông nội cháu Bảo) đã đến trường và đưa cháu đi khám tại Phòng khám đa khoa Mỹ Xuân. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán cháu Bảo bị chấn thương nhãn cầu, xuất huyết giác mạc và kết mạc. Tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Thành, bà Mơ thừa nhận hành vi đánh cháu Bảo. Hiện công an huyện Tân Thành đã trưng cầu Trung tâm pháp y tỉnh BR-VT giám định tỷ lệ phần trăm thương tật của cháu Bảo; đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất