| Hotline: 0983.970.780

Đình chỉ 7 hãng taxi ở Hà Nội và TP HCM

Thứ Tư 07/12/2011 , 13:52 (GMT+7)

Những hãng taxi nhỏ lẻ, không có bộ máy điều hành, quản lý tài xế lỏng lẻo dẫn đến tình trạng bắt chẹt hành khách... ở cả Hà Nội và TP HCM đã bị thanh tra Bộ Giao thông đình chỉ sau gần một tháng kiểm tra.

Dù bị đình chỉ hoạt động nhưng nhiều ngày qua, taxi Hồng Hưng vẫn hoạt động tại khu vực chợ Long Biên (Hà Nội)

Những hãng taxi nhỏ lẻ, không có bộ máy điều hành, quản lý tài xế lỏng lẻo dẫn đến tình trạng bắt chẹt hành khách... ở cả Hà Nội và TP HCM đã bị thanh tra Bộ Giao thông đình chỉ sau gần một tháng kiểm tra.

Chiều 6/12, trao đổi với PV, Chánh thanh tra Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Xuân Hào cho biết, sau 2 ngày thanh tra hoạt động kinh doanh taxi ở TP HCM, cơ quan này đã rút giấy phép kinh doanh và đình chỉ hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi của HTX Xe du lịch vận tải Dịch vụ lữ hành số 2.

"Dù có mấy chục taxi nhưng Hợp tác xã này không quản lý gì, xe không có bộ đàm nên khi đoàn thanh tra yêu cầu đưa xe về kiểm tra, đơn vị này không gọi được xe về. HTX Xe du lịch vận tải Dịch vụ lữ hành số 2 cũng không có hồ sơ quản lý lái xe, thiếu điểm đỗ cho các xe giao ca...", TS Nguyễn Xuân Hào cho biết lý do đình chỉ.

Cũng theo ông Hào, qua kiểm tra Công ty CP Tập đoàn Mai Linh đã phát hiện có sai sót trong quản lý, điều hành như hai trong số các xe bị kiểm tra đã hết thời hạn kiểm định đồng hồ tính cước. Cơ quan quản lý đã yêu cầu công ty kiểm định lại thiết bị của hai xe này trước khi đưa vào hoạt động.

Trong những ngày tới, thanh tra Bộ Giao thông tiếp tục kiểm tra hoạt động của 7 hãng taxi ở TP HCM là Công ty Taxi Việt Nam, Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun), Công ty TNHH một thành viên taxi Sài Gòn Hoàng Long, Công ty CP taxi Phương Trang, HTX Vận tải Du lịch Minh Đức, Công ty TNHH taxi Gas Sài Gòn (Petrolimex) và Doanh nghiệp tư nhân Đức Linh.

Ông Hào khẳng định, sẽ tiếp tục xử phạt nghiêm các hãng taxi vi phạm, trong đó tập trung 2 hành vi là sử dụng phương tiện không đúng màu sơn và hoạt động không đủ điều kiện. "Hãng taxi nào không đảm bảo là dừng hoạt động nhằm hạn chế tiêu cực cũng như chặt chém khách", ông Hào nhấn mạnh.

Trước đó, thanh tra Bộ Giao thông đã hoàn tất thanh tra 12 hãng taxi ở Hà Nội. 6 hãng taxi vi phạm là Mùa Xuân, Lê Gia, Phú Gia, Hồng Hưng, taxi 14 và taxi BG đã bị đình chỉ. Sai phạm của các hãng này chủ yếu là thiếu bộ máy điều hành, quản lý và có hãng chỉ 4-5 đầu xe.

Hiện, Hà Nội có 108 hãng taxi với hơn 16.000 xe, còn TP HCM chỉ có 35 hãng nhưng số đầu xe lại nhiều hơn Hà Nội.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm