| Hotline: 0983.970.780

Đình chỉ lưu hành dược liệu phiến Hoài Sơn

Thứ Ba 10/09/2013 , 09:52 (GMT+7)

Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó GĐ Sở Y tế Lâm Đồng, cho biết, Sở vừa có văn bản đình chỉ lưu hành đối với dược liệu phiến có tên là Hoài Sơn trên địa bàn toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó GĐ Sở Y tế Lâm Đồng, cho biết, Sở vừa có văn bản đình chỉ lưu hành đối với dược liệu phiến có tên là Hoài Sơn trên địa bàn toàn tỉnh.

Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ phẩm Lâm Đồng đã lấy mẫu loại dược liệu này tại Phòng Chẩn trị đông y Lê Thành Kim (số 347, Phan Đình Phùng, phường 2, Đà Lạt) để kiểm nghiệm và kết luận: Dược liệu phiến Hoài Sơn không đảm bảo chất lượng và không có số lô, số đăng ký, hạn sử dụng và tên nhà sản xuất.

Cùng đó, Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu Phòng Chẩn trị đông y Lê Thành Kim tiến hành kiểm kê toàn bộ dược liệu phiến Hoài Sơn hiện có tại cơ sở và thu hồi lượng dược liệu này đã lưu hành. Thuốc phiến thường được chế biến từ dạng thảo mộc, dùng để bốc thuốc thang hoặc điều chế nên các dạng thuốc bột, viên, rượu, cao…

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Trận dông lốc kinh hoàng khiến hàng trăm hộ dân 'màn trời chiếu đất'

Bắc Kạn Rạng sáng ngày 18/4, dông lốc trên diện rộng làm hơn 580 ngôi nhà tại tỉnh Bắc Kạn hư hỏng, người dân và chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả.