Ngày 17/8, tại Pleiku, Bộ NN-PTNT đã tổ chức hội nghị đánh giá hiện trạng tình hình SX hồ tiêu năm 2011 và định hướng phát triển thời gian tới.
Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều lo lắng về diện tích hồ tiêu đang tăng nóng, nhất là 3 tỉnh Tây Nguyên (Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông), trong lúc nhu cầu về hồ tiêu của cả thế giới không nhiều và một số quốc gia đang có chính sách phục hồi vườn tiêu.
So với các nước khác, trồng tiêu ở VN có lợi thế hơn hẳn và trong thời điểm giá cao như hiện nay thì việc giữ được diện tích từ 50.000-55.000 ha như định hướng quy hoạch là rất khó, bởi vậy cách duy nhất muốn tiêu phát triển bền vững phải tăng nhu cầu dùng tiêu bằng việc nghiên cứu SX mỹ phẩm từ tinh dầu hồ tiêu. Mặt khác nhà nước cũng nên đầu tư một cơ sở chuyên nghiên cứu về cây tiêu, SX giống.
Cùng ngày, nội dung tương tự về cây sắn cũng đã được đề cập. Theo Bộ Công thương, nhu cầu về Biodiezen vẫn cao vì giá dầu mỏ ngày càng tăng lên nên việc định hướng quy hoạch 450.000-500.000 ha sắn vẫn phù hợp. Tuy nhiên việc sắn phát triển “bùng nổ” như năm 2011 (vượt quy hoạch 150.000 ha) kéo theo hệ lụy tiêu cực, rừng bị phá, đất bị xói mòn, trong lúc năng suất vẫn rất thấp, chỉ đạt 1,74 tấn/ha.
Giá sắn hiện tại không còn sốt nhưng vẫn có hiệu quả cho người trồng nên giải pháp duy nhất là không mở rộng diện tích, từng bước nâng cao năng suất, đồng thời ngành thương mại phải tìm kiếm thị trường khác, tránh lệ thuộc 90% vào Trung Quốc như hiện nay. Doanh số xuất khẩu năm 2012 của cả 2 cây này của nước ta đều có khả năng đạt 800 triệu USD và có khả năng đạt 1 tỷ USD vào năm sau.