| Hotline: 0983.970.780

Dịp tết, 34 người chết mỗi ngày vì tai nạn giao thông

Thứ Năm 26/01/2012 , 23:08 (GMT+7)

Qua bốn ngày Tết Nhâm Thìn, cả nước xảy ra 167 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 137 người, bị thương 148 người.

 

Cục CSGT đường bộ, đường sắt (Bộ Công an) cho hay, từ 29 tháng Chạp đến mùng 3 tháng Giêng(22-25/1), mỗi ngày cả nước xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông, làm 34 người chết và 37 người bị thương.

Tuy nhiên, so với 4 ngày Tết Tân Mão 2011, năm nay tai nạn giao thông giảm 33 vụ, giảm 10 người chết và 53 người bị thương.

Dịp tết năm nay số vụ tai nạn giao thông đã giảm chút ít so với năm ngoái

Cơ quan này dự báo, sau Tết, lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng nhanh, đặc biệt từ ngày 6 Tết (28/1), cán bộ, nhân viên sẽ đi làm trở lại, lượng người và phương tiện sẽ tập trung vào các tuyến quốc lộ chính và nhiều địa bàn trọng điểm như Hà Nội và TP HCM.

Phòng CSGT công an các địa phương sẽ tăng cường lực lượng, phương tiện, tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm, tập trung vào các lỗi chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, sử dụng rượu bia và các chất kích thích khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy...

Trước đó, ngày 25/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có công điện gửi Bộ Công an, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông, UBND các tỉnh thành phố yêu cầu tập trung chỉ đạo bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong những ngày nghỉ Tết còn lại, nhất là tại các điểm lễ hội xuân, khu vui chơi giải trí.

Công điện lưu ý các bộ, ngành đặc biệt tập trung đảm bảo an toàn giao thông vào những ngày bắt đầu thời gian làm việc sau kỳ nghỉ Tết, khi mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng cao để giảm tai nạn và ùn tắc.

 Theo VNExpress

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Quy tụ 66.000 chậu sen để tổ chức lễ hội sen Đồng Tháp 2024

Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 thu hút 66.000 chậu sen, với 57 giống sen được sắp xếp, bố trí đẹp mắt sẽ tạo nên không gian trải nghiệm thú vị.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất