Ông Võ Văn Quyền, Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, Bộ Công thương, thành viên tổ giám sát liên ngành về xăng dầu phân tích: Từ thời điểm 19/5 trở lại đây, mặt hàng xăng đã bắt đầu có lãi, so với giá thế giới sau khi trừ đi các khoản thuế và lệ phí thì mức lãi từ 50 - 70 đồng/lít.
Tuy nhiên ông Vương Thái Dũng, Phó TGĐ Petrolimex lại cho rằng, trung bình trong 30 ngày qua, DN vẫn bị lỗ, với mức từ 300 - 400 đồng/lít. Bác bỏ việc kinh doanh đang có lãi, ông Dũng nói: Điều này có thể xảy ra với một vài DN, vì trong thời gian qua, giá xăng dầu thành phẩm thế giới luôn đứng ở mức cao, nhiều DN không nhập về hoặc nhập rất ít nên khi giá thành hạ họ có thể nhập ngay được và tính theo mức giá như hiện tại thì các DN đó mới có lãi.
Ông Võ Văn Quyền khẳng định: "Theo qui định, DN xăng dầu được phép lấy giá bình quân trong vòng 30 ngày để tính giá. Tổ điều hành giá xăng dầu sẽ theo dõi chặt chẽ biến động của mặt hàng này, nếu tính giá bình quân 30 ngày mà có lãi thì sẽ yêu cầu doanh nghiệp giảm giá".