| Hotline: 0983.970.780

Đổ đèo quá tốc độ, ô tô lao xuống vực

Thứ Hai 14/03/2016 , 17:10 (GMT+7)

Sáng 14/3, tại chân đèo Mang Yang (địa phận huyện Đăk Pơ, Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn khiến chiếc xe ô tô chở hàng lao xuống vực.

15-26-23_nh-1-3
Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin từ cơ quan Công an huyện Đăk Pơ: Vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 92C- 04849 do tài xế Trần Kim Hùng (30 tuổi, thường trú Đại Lộc- Quảng Nam) điều khiển theo hướng từ Gia Lai đi Bình Định, đến km số 109 trên Quốc lộ 19 thì gặp tai nạn. Vụ tai nạn khiến anh Hùng bị thương nặng và được người đi đường nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Đăk Pơ.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an huyện Đăk Pơ đã kịp thời có mặt để xử lý vụ việc cũng như tổ chức cứu hộ cứu nạn cho nạn nhân.

Đại úy Đinh Văn Tớc- Đội phó đội CSGT (Công an Đăk Pơ) nhận định: Nguyên nhân xảy ra tai nạn có thể do tài xế đổ đèo quá tốc độ dẫn đến mất lái rồi đâm vào ta- luy đường rơi xuống vực.

Đèo Mang Yang có độ dốc cao và nhiều khúc quanh nguy hiểm, thường xuyên xảy ra tai nạn. Hiện nguyên nhân xảy ra tai nạn đang được các cơ quan công an điều tra làm rõ.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.