| Hotline: 0983.970.780

Độ mặn này thừa sức để giết lúa!

Thứ Năm 13/02/2014 , 10:46 (GMT+7)

NNVN ngày 11/2/2014 có đăng bài “Cà Mau: Có ông cán bộ huyện lộng hành”, phản ánh một cán bộ huyện Thới Bình tự ý đưa nước mặn vào vùng SX lúa khép kín để nuôi tôm ảnh hưởng đến SX của nhiều hộ khác trong vùng.

NNVN ngày 11/2/2014 có đăng bài “Cà Mau: Có ông cán bộ huyện lộng hành”, phản ánh một cán bộ huyện Thới Bình tự ý đưa nước mặn vào vùng SX lúa khép kín để nuôi tôm ảnh hưởng đến SX của nhiều hộ khác trong vùng.

>> Có ông quan huyện lộng hành!

Ngày 12/2, UBND huyện Thới Bình đã cử đoàn công tác do ông Võ Hoàng Sơn - Phó Ban Dân vận huyện là trưởng đoàn. Theo kết quả đo độ mặn trực tiếp trên phần đất của ông Đặng Hoàng Nam (Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thới Bình) là 25‰, các phần đất bị ảnh hưởng từ 3‰ đến 15‰. Ông Sơn xác nhận, độ mặn này thừa sức để “giết lúa” trên các phần đất lân cận.


Bà Hồ Thị Nga, một hộ dân bị ảnh hưởng đang đứng bên cạnh đầm tôm của ông Nam

Như NNVN phản ánh, là cán bộ cấp huyện nhưng ông Nam đã lộng hành xem thường chủ trương của địa phương, xem thường lợi ích của người dân, tự ý đưa nước mặn vào đất trồng lúa khép kín 2 vụ/năm để nuôi tôm làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc SX nông nghiệp của hàng chục hộ dân xung quanh. Đặc biệt, vị cán bộ này còn xem thường cán bộ địa phương, xem thường ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện.

Nhiều hộ dân nơi đây cho biết, đúng ra vào thời điểm này bà con đã bắt đầu cày ải, cải tạo đất để chuẩn bị cho vụ lúa đầu năm. Tuy nhiên, do nước từ đầm tôm của ông Nam rỉ sang nên người dân chưa thể cải tạo đất được.

Ông Võ Hoàng Sơn - Phó Ban Dân vận huyện nói: “Qua đợt xác minh này, chúng tôi sẽ xin ý kiến lãnh đạo UBND huyện Thới Bình để có biện pháp xử lý".

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất