| Hotline: 0983.970.780

Đổ xăng, phóng hỏa đốt nhà dân trong đêm

Thứ Hai 25/11/2013 , 13:48 (GMT+7)

Gần nửa đêm, những người sống tại ngõ 29 Hồng Mai, phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội hoảng hốt phát hiện 2 ngôi nhà bị đổ xăng, phóng hỏa.

Gần nửa đêm, những người sống tại ngõ 29 Hồng Mai, phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội hoảng hốt phát hiện 2 ngôi nhà bị đổ xăng, phóng hỏa. Rất may, chỉ một người bị ngạt khói trong vụ việc kể trên.


Hiện trường vụ việc

Sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút đêm 24/11 tại số nhà 6 và 8 ngõ 29 phố Hồng Mai.

Tại thời điểm sự việc xảy ra, khu vực ngõ 29 khá vắng vẻ. Đến khoảng 22 giờ 30 phút, người dân bỗng nghe thấy có tiếng nổ lớn, kèm theo là lửa và khói.

“Ngay lập tức, người dân đã báo với lực lượng công an, đồng thời tự tổ chức dập lửa,” một cán bộ phường Bạch Mai tiến hành bảo vệ hiện trường cho hay.

Ngọn lửa liếm qua khu vực cửa 2 ngôi nhà số 6 và số 8. Tuy nhiên, rất may, khi sự việc xảy ra, những người sinh sống tại đây đã nhanh chóng tỉnh giấc, thoát ra ngoài và cùng mọi người dập tắt đám cháy.

Đáng chú ý, tại hiện trường, người dân có phát hiện 3 can nhựa loại 5 lít đã mở nắp, trong đó một can vẫn còn xăng chứa bên trong. Lửa khiến cho phần cửa gỗ ngôi nhà số 6 bị hư hỏng nặng. Trong khi đó, phần cửa sắt xung quanh cả hai nhà cũng bị bong tróc sơn và ám đen vì khói.

Sáng nay, 25/11, lực lượng công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai cac nhân chứng. Thông tin ban đầu, không ai thiệt mạng trong vụ việc này. Một người phụ nữ tên Lệ sống trong nhà số 6 bị ngạt khói song không nguy hiểm.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

(Vietnam+)

Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.