| Hotline: 0983.970.780

Đổ xô bán mì non

Thứ Hai 06/09/2010 , 10:09 (GMT+7)

Giá củ mì mấy ngày cuối tháng 8 bỗng tăng kỷ lục. Tại vựa mì Tây Ninh, nông dân đã ồ ạt bán ruộng mì non để cầm chắc lãi.

* Giá hom  giống tăng gấp 10 lần

Một đám mì non cao trên 1 mét đã được đem bán cho thương lái

Giá củ mì mấy ngày cuối tháng 8 bỗng tăng kỷ lục lên tới 2.650-2.700 đ/kg (hàm lượng tinh bột đạt 30%), so với đầu tháng 4 đã tăng 1.000 đồng/kg. Tại vựa mì Tây Ninh, nông dân đã  ồ ạt bán ruộng mì non để cầm chắc lãi.

Đầu tháng 9, chúng tôi có mặt tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, ở đây đang diễn ra khá rầm rộ nông dân bán mì non. Theo ông Nguyễn Thanh Thơm, Trưởng phòng NN-PTNT, diện tích cây mì của huyện đứng đầu tỉnh với trên 10.000 ha, mọi năm không có tình trạng bán mì non, nhưng năm nay do giá mì tăng quá cao, 1 ha mì mới trồng được 3-4 tháng là nông dân đã “bán mão” cho thương lái với giá từ 40-45 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí giống, phân bón, cày, công chăm sóc 2 đợt thì lãi ít nhất 20 triệu/ha.

Ông Trương Văn Ni (ấp 1, Tân Hội, Tân Châu) cho biết, giá củ mì lên cao đến mức nằm mơ cũng không ngờ tới. Từ trước đến nay, giá kịch trần cũng chỉ lên đến 2.200 đồng/kg (năm 2009). Thế nên, gia đình ông quyết định bán 7 ha mì mới trồng được hơn 3 tháng cho thương lái với giá 300 triệu đồng. Ông Ni cho biết thêm: Sau khi mua mì non, thương lái “nuôi” thêm chừng 2 tháng nữa rồi cũng thu hoạch non bán cho nhà máy. Với diện tích mì thu non thì hàm lượng tinh bột chắc chắn là thấp hơn so với mì thu hoạch đủ tuổi (10-11 tháng), tuy nhiên thương lái nhập mì cho nhà máy thì họ vẫn được “ưu đãi” về hàm lượng chữ bột so với nông dân trực tiếp bán cho nhà máy.

Trường hợp của bà Nguyễn Thị Năm (ấp 4, Tân Hội) thì ruộng mì non được đem bán những hai “đời chủ”. Lần thứ nhất, bà Năm bán cho thương lái V., ở Suối Dây, lúc đó mì được 4 tháng tuổi với giá 45 triệu/ha. Sau khi chăm sóc thêm 1 tháng, ngày 29/8 thương lái V., tiếp tục bán lại cho bà Thảo ở TT Tân Châu với giá 62 triệu/ha. Như vậy, chỉ trong vòng 1 tháng, lái V., đã lãi gần 40 triệu đồng nhờ mua bán mì non. Hoặc như ông Trần Văn Hiệp, 1,5 ha mì mới trồng được 1,5 tháng đã có thương lái đến hỏi thăm, hôm 1/9 ông bán ngay 25 triệu/ha, cầm chắc lãi 10 triệu/ha.

Ông Thơm lý giải: “Giá mì tăng cao là do cung vượt cầu, việc bà con bán non cũng có phần nguyên nhân là do tâm lý lo ngại điệp khúc “trúng mùa rớt giá” thường hay xảy ra vào những tháng cuối năm. Hơn nữa, cứ vào tháng 10,11 hàng năm, bên Campuchia bắt đầu thu hoạch mì rộ, họ chở nườm nượp mì “đỏ” (do trồng trên đất đỏ bazan) sang Việt Nam qua 3 cửa khẩu gồm Cà Tum ở Tân Đông, Sa Mát ở Tân Biên và Vacsa ở Tân Hà với số lượng lớn, mỗi ngày bình quân có khoảng 70 chiếc xe tải loại container trọng tải 50 tấn/xe ra vào cửa khẩu, khiến bà con sợ lúc đó mì dồn về nhiều nên giá hạ theo..”.

“Cứ 4 kg mì tươi đưa vào chế biến sẽ cho 1 kg bột mì thành phẩm. Với giá mua mì hiện nay thì giá thành SX 1 kg bột sẽ trên 10.000 đồng/kg, trong khi giá XK sang Trung Quốc hiện chỉ có 8.000 đ/kg, như vậy các DN chế biến bột mì sẽ lỗ. Chúng tôi đã khảo sát 27 NM chế biến nằm trên địa bàn huyện Tân Châu, họ cho rằng vì muốn giữ chân khách hàng nên dù lỗ cũng buộc phải SX (!?)” - Ông Nguyễn Hoài Dân- Chi cục Quản lý Chất lượng NLS&TS- Sở NN-PTNT Tây Ninh.
Tại xã Tân Hội có diện tích trồng mì lớn nhất huyện Tân Châu với trên 2.200 ha. Ông Chủ tịch xã Nguyễn Văn Thượng cho biết có khoảng 17-18 hộ dân bán 245 ha mì non, tuy nhiên thực tế có thể lớn hơn nhiều do còn nhiều hộ dân không chịu báo cáo với chính quyền. “Nông dân trồng 1 ha mì, nếu thu hoạch đúng tuổi, năng suất 30-40 tấn bán được 80 triệu, sau khi trừ chi phí có lãi khoảng 50-60 triệu/ha. Nếu họ bán mì non sẽ có lãi thấp hơn khoảng 20% nhưng lại không lo sợ rớt giá về sau và chữ bột thấp khi đem bán trực tiếp cho nhà máy”- ông Thượng nói

Giá củ mì tăng cao kéo theo giá hom giống cũng tăng gấp 10 lần so với trước.  Từ 1 bó hom giống giá 5-6.000đ nay nhảy vọt lên 52.000 đ/bó vẫn cứ khan hiếm (1 ha trồng từ 80-100 bó). Ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng ban NN xã Tân Hội giải thích: “Do trồng mì có ăn nên nhiều nông dân từ Bình Phước, Đồng Nai năm nay đổ xô phá cây tiêu, cây bắp lai để chuyển sang trồng mì, kể cả bên Campuchia họ cũng chạy sang Tây Ninh mua hom giống làm gây sốt tình trạng giống tại địa phương”.

Bởi vậy, trong khi Nhà máy đường Nước Trong (NMĐ) công suất 500 tấn/ngày nằm trên địa bàn Tân Châu vừa chính thức SX vụ mía đường 2010-2011 với giá mua đầu vụ “khá sốc” là 870.000 đ/tấn mía nhưng với giá mì nhảy đột biến như vậy thì NMĐ có chạy theo cũng không kịp, bởi tính ra 1 ha mía có năng suất từ 60 tấn trở lên cũng chỉ lãi khoảng 40 triệu/ha, trồng mía lại cực, lúc thu hoạch thì lo sợ mía cháy, tăng bo vận chuyển, chữ đường thấp nên khó đấu lại với cây mì.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất