| Hotline: 0983.970.780

Đổ xô đi làm chứng minh nhân dân sau Tết

Thứ Tư 01/02/2012 , 11:22 (GMT+7)

Hàng nghìn người dân từ các huyện, thành thuộc tỉnh Sóc Trăng đổ xô đi làm CMND khiến Phòng PC64 đông nghẹt người.

Hai ngày qua, hàng nghìn người dân từ các huyện, thành phố trong tỉnh Sóc Trăng đổ xô đi làm chứng minh nhân dân (CMND) khiến Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) đông nghẹt người.

Ngày 31/1, trên 20 cán bộ, chiến sĩ phải làm việc liên tục để kịp trao những tấm giấy CMND cuối cùng trong ngày vào 18h30.

Thượng tá Đặng Hoàng On, Trưởng Phòng PC64 cho biết, sau Tết mỗi ngày có trên 1.000 người đến làm mới, đổi CMND. Bình thường PC64 chỉ cử một tổ làm CMND nhưng những ngày này người dân đến quá đông nên phải tăng thêm hai tổ cán bộ vì đa số người làm CMND đều mong muốn có kết quả thật sớm để kịp rời quê đi làm ăn xa ở TP HCM, các tỉnh Đông Nam bộ…

PC64 Công an Sóc Trăng quá tải vì hàng nghìn người đổ đi làm CMND ngày 31/1

Theo thượng tá On, hiện nay người dân làm CMND không phải đóng bất kỳ khoản chi phí nào ngoài tiền chụp hình 15.000 đồng mỗi người. Những trường hợp cấp mới, người dân chỉ chờ 2-3 giờ là nhận CMND. Người nào mất CMND quá lâu mà không còn nhớ số thì phải truy lục lại hồ sơ nhưng cũng không chờ quá một ngày.

Năm nào sau Tết tỉnh Sóc Trăng cũng xảy ra tình trạng quá tải tại khu vực làm CMND. Người làm CMND phần lớn là lao động phổ thông có hoàn cảnh khó khăn nên đi làm ăn ở các tỉnh xa. Ngày thường họ không có điều kiện về quê làm giấy tờ tùy thân nên khi có dịp về quê ăn Tết đã tranh thủ làm CMND trước khi quay lại nơi làm việc.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.