| Hotline: 0983.970.780

Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Attapư (Lào) thăm, chúc tết tỉnh Kon Tum

Thứ Ba 06/02/2018 , 20:38 (GMT+7)

Chiều 6/2, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Attapư (Lào) do đồng chí Lệt Xay-Nhạ-Phon - Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Attapư làm trưởng Đoàn sang thăm, chúc tết cán bộ và nhân dân tỉnh Kon Tum.

Lãnh đạo tỉnh Attapư trao lẳng hoa chúc mừng tỉnh Kon Tum dịp Tết cổ truyền sắp tới

Tiếp Đoàn về phiá tỉnh Kon Tum có các đồng chí: Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Trong không khí thân mật, đồng chí Lệt Xay-Nhạ-Phon cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của tỉnh Kon Tum; chúc tập thể lãnh đạo, cán bộ và nhân dân tỉnh Kon Tum đón tết vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Mong muốn hai tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, đi vào chiều sâu, xây dựng 2 tỉnh ngày càng phát triển.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kon Tum, đồng chí Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum cảm ơn tình cảm và lời chúc tốt đẹp của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Attapư; chúc mừng đồng chí được Đảng, chính quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tin tưởng bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Attapư.

Đồng chí Y Mửi tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí Lệt Xay-Nhạ-Phon sẽ tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Kon Tum, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt lâu đời giữa hai tỉnh nói riêng và hai nước nói chung...

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất