| Hotline: 0983.970.780

Đoàn đại biểu tỉnh Svay Riêng - Campuchia đến thăm và làm việc tại Nhà máy Phân bón Quốc tế Năm Sao

Thứ Sáu 11/01/2013 , 11:42 (GMT+7)

Ngày 09/01/2013, đoàn đại biểu tỉnh Svây Riêng, Vương Quốc Campuchia do Ngài Chiêng Om -Tỉnh trưởng làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Long An.

Ngày 09/01/2013, đoàn đại biểu tỉnh Svây Riêng, Vương Quốc Campuchia do Ngài Chiêng Om -Tỉnh trưởng làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Long An. Phó chủ tịch UBND tỉnh-Nguyễn Thanh Nguyên, cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan và các huyện biên giới tiếp và làm việc với đoàn.

Mục đích chuyến đi của đoàn đại biểu tỉnh Svây Riêng, Vương Quốc Campuchia sang tham quan, tìm hiểu về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tại của tỉnh. Tại huyện Mộc Hóa, đoàn đại biểu tỉnh Svây Riêng đã đến tham quan mô hình "Liên kết 4 nhà xây dựng cánh đồng mẫu lớn" ở xã Tuyên Thạnh, do Sở NN-PTNT triển khai thực hiện từ vụ đông xuân 2011-2012 và bước sang vụ hè thu 2012 mô hình được thực hiện trên diện tích 423 ha, có 242 hộ nông dân tham gia, tăng gần 26 ha và tăng 17 hộ tham gia so với vụ đông xuân.

Đây là mô hình được xây dựng nhằm ứng dụng đồng bộ, hiệu quả tiến bộ kỷ thuật trên một diện tích lớn, gieo sạ đồng loạt, thống nhất từ 1 đến 3 chủng loại giống, áp dụng qui trình 1 phải 5 giảm. Sản xuất lúa mang tính hiện đại hơn làm gia tăng năng suất và chất lượng lúa gạo thông qua tăng cường liên kết 4 nhà, giảm chi phí trung gian, các bên tham gia mô hình đều hưởng lợi ích cao nhất.

Tại huyện Châu Thành, Đoàn đại biểu tỉnh Svây Riêng đã đến tham quan trại giống lúa của ngành Nông nghiệp tỉnh tại xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, là đơn vị quan trọng thực hiện công tác khảo nghiệm, lọc dòng thuần và nhân giống..., đồng thời, chọn lựa ra giống mới bổ sung vào cơ cấu giống lúa của tỉnh. Trại giống lúa Hòa Phú, với diện tích sản xuất hơn 20 ha, trong đó diện tích dành để khảo nghiệm, sản xuất thử, duy trì và lọc dòng chiếm chỉ 3 ha, diện tích toàn bộ còn lại dành hết cho nhân giống.

Sáng 10/1/2013, đoàn đại biểu có chuyến thăm Nhà máy Sản xuất Phân bón Năm Sao Long An (Việt Nam) tại Khu công nghiệp Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Ngài Chiêng Om – Tỉnh trưởng đánh giá cao những thành tựu mà Năm Sao đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt là Dự án đầu tư Nhà máy Sản xuất Phân bón Quốc tế Năm Sao Campuchia vào tháng 12 năm 2009, có công suất 350 ngàn tấn/năm, tổng vốn đầu tư 80 triệu USD và khánh thành và đi vào sản xuất vào ngày 25/12/2012.

Đây là Nhà máy lớn và hiện đại nhất Campuchia và các Nước Đông Nam Á, tạo động lực cho việc phát triển nền nông nghiệp Campuchia nói chung và tỉnh Svay Riêng nói riêng phát triển. Ngài Tỉnh trưởng cũng đề nghị tỉnh Long An, Tập đoàn Quốc tế Năm Sao tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác hỗ trợ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả cao như trong thời gian qua, phối hợp triển khai với tỉnh về mô hình cánh đồng mẫu lớn tại tỉnh Svay Riêng và triển khai một số mô hình trồng cây công nghiệp, cây ăn trái mà Long An đã triển khai đạt hiệu quả.

Ngài Chiêng Om cũng kêu gọi tỉnh Long An, Tập đoàn Quốc tế Năm Sao đầu tư một nhà máy xay xát lúa đạt tiêu chuẩn Quốc tế để đảm bảo đầu ra cho bà con nông, thúc đẩy phát trển sản xuất nông nghiệp. Sau khi kết thúc chuyến thăm quan và làm việc tại Nhà máy, đoàn đại biểu tỉnh Svây Riêng, Vương Quốc Campuchia có buổi làm việc với UBND tỉnh Long An, cùng thảo luận và thống nhất ký kết thỏa thuận chính thức hợp tác toàn diện giữa tỉnh Long An – Việt Nam và tỉnh Svây Riêng - Campuchia, làm cơ sở để hai tỉnh hỗ trợ phối hợp toàn diện, đưa mối quan hệ giữa hai tỉnh lên tầm cao mới, qua đó góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa tỉnh Long An và tỉnh Svây Riêng. 

Xem thêm
Thuốc trừ sâu, trừ nhện King Spider 93SC

King Spider 93 SC là hỗn  hợp của hoạt chất: Spirodiclofen 75 g/kg + Emamectin benzoate 18g/kg, là thuốc trừ sâu ăn lá và chích hút đặc biệt rất công hiệu trừ nhện các loại.

Bộ đôi Advance và Advance Pro: Định nghĩa mới về độ đạm chuẩn cho tôm

Advance và Advance Pro là bộ đôi thức ăn hàng ngày từ Grobest Việt Nam, giúp người nuôi đối phó với tình hình giá tôm giảm mạnh và chi phí nuôi tăng cao hiện nay.

Tập đoàn Hùng Nhơn có thêm thành viên thứ 16

Sau thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, Hùng Nhơn Group chính thức có thêm thành viên thứ 16.