| Hotline: 0983.970.780

Doanh nghiệp đã khắc phục hậu quả

Thứ Hai 17/09/2012 , 10:57 (GMT+7)

Ngay sau khi báo phát hành, các phòng ban chức năng của huyện Chiêm Hóa, cùng Chính quyền xã Yên Lập đã vào cuộc kiểm tra thông tin báo nêu.

Ngày 5/9, Báo NNVN điện tử đã đăng bài “Tuyên Quang: Dân khổ vì sống trên đất vàng”, viết về tình trạng lợi dụng nắn dòng chống sói để khai thác vàng sa khoáng, gây ô nhiễm dòng chảy, mất đất sản xuất nông nghiệp của bà con xóm 135, thôn Nhật Tân xã Yên Lập huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang. Ngay sau khi báo phát hành, các phòng ban chức năng của huyện Chiêm Hóa, cùng Chính quyền xã Yên Lập đã vào cuộc kiểm tra thông tin báo nêu.

>> Tuyên Quang: Dân khổ vì sống trên đất vàng

Qua kiểm tra sự việc, các cơ quan chức năng đã yêu cầu ông Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc DNTN Vinh Hoa phải thực hiện nghiêm túc việc thi công kè ngăn lũ sói lở cho khu đất trồng ngô, của xóm 135 đúng theo thiết kế đã được Chủ tịch UBND xã Yên Lập phê duyệt. Giám sát chặt chẽ tại hiện trường, không cho những công nhân thi công kè ở đây tự ý đào bới cát sỏi, tuyển rửa lấy vàng sa khoáng và chuyển toàn bộ công cụ khai thác vàng, máy bơm nước ra khỏi khu vực đang thi công kè chống sói lở. Theo thiết kế kỹ thuật, Công trình đắp gia cố khắc phục sạt lở bờ suối soi Phạ Phét, soi Cốc Chao và nắn dòng soi Cột Cò xã Yên Lập huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang, được thực hiện từ năm 2012 đến năm 2014, với Tổng mức đầu tư hơn 1,3 tỷ đồng. Khi hoàn thành đưa vào sử dụng, sẽ đảm bảo nắn dòng tránh lũ bồi lấp cho khu đất trồng ngô của xóm 135, thôn Nhật Tân.


Lán của các phu vàng

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân gửi đến báo NNVN, thì những công nhân làm thuê cho ông Nguyên Thế Vinh đã lợi dụng những ngày vắng mặt giám đốc, tự ý lắp sàng tuyển để đãi vàng sa khoáng. Cá nhân ông Vinh đã nhiều lần nhắc nhở công nhân, thế nhưng những công nhân này vẫn tranh thủ đãi vàng lúc rảnh rỗi, làm nước đục ra suối, gây bức xúc cho dư luận nhân dân xóm 135.

Qua sự việc báo NNVN phản ánh, người dân xóm 135 rất phấn khởi, vì ngay sau khi báo nêu đã có mặt của Chính quyền xã, huyện Chiêm Hóa đến chỉ đạo khắc phục hâu quả. Ngày Đến nay dòng suối đã trong xanh, anh Đặng Tài Minh đại diện cho nhân xóm 135, thôn Nhật tân cho biết: “May mắn nhờ có Báo NNVN phản ánh, sự việc khai thác vàng trái phép mới được chấm dứt, chúng tôi sẽ cùng các nhà báo bảo vệ tài nguyên của nhà nước, không cho một ai tự ý đào bới”.

Anh Minh còn gửi tới báo NNVN một lá thư cảm ơn, có đủ chữ ký của đại diện 41 hộ gia đình tại xóm 135, thôn Nhật Tân với mong muốn cảm ơn báo đã đưa tin sự việc này”.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm