Những diện tích tại cánh đồng Ruộng KDua ở thôn 7 xã An Vinh (huyện An Lão, Bình Định) bị bồi lấp |
Ông Đinh Văn Lít ở thôn 7 (xã An Vinh), đứng nhìn 3 sào ruộng bị đất đá lấp đầy mà lắc đầu ngao ngán. Theo ông Lít, con đường do Cty TNHH Dịch vụ - Thương mại Tổng hợp Thanh An (viết tắt là Cty Thanh An) mở để đưa phương tiện lên núi khai thác, vận chuyển cây rừng chính là “thủ phạm” gây bồi lấp 3 sào ruộng của ông.
“Vụ ĐX 2017-2018 đã sắp triển khai SX mà mặt ruộng tràn ngập đất đá kiểu này thì chắc vụ này phải bỏ ruộng hoang thôi. Lâu nay, bếp nhà mình thường xuyên được đỏ lửa là nhờ lúa gặt được từ mấy sào ruộng làm lúa nước này. Bây giờ Cty Thanh An mở đường lên núi khai thác keo làm đất, cát bồi lấp cả rồi. Mặt ruộng ngổn ngang như công trường làm sao mà mấy người trong nhà mình khắc phục nổi. Không có ruộng làm ra hạt lúa thì trong thời gian tới cả gia đình thiếu gạo ăn là cái chắc”, ông Lít than thở.
Ảnh: Vũ Đình Thung |
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết hiện nay tại thôn 7, xã An Vinh không chỉ có hộ ông Đinh Văn Lít mà còn có 12 hộ dân khác cũng lâm cảnh tương tự. 26 sào ruộng tại các cánh đồng Ruộng Hoát, Ruộng Tông, Ruộng KDua của thôn cũng bị con đường của Cty Thanh An trút đất, đá gây bồi lấp khoảng hơn 300 m3. Ông Đinh Văn Rí, Trưởng thôn 4, cho hay: “Thôn có 7 sào ruộng bị bồi lấp hàng chục mét khối đất cát, trong khi đó lịch thời vụ triển khai SX vụ ĐX 2017-2018 đang đến gần. Các chủ ruộng cũng như địa phương không có khả năng khắc phục được”.
Theo ông Đinh Văn Cung, Chủ tịch UBND xã An Vinh, trong năm 2017, Cty Thanh An trúng thầu khai thác hơn 164 ha gỗ rừng SX trên địa bàn xã An Vinh, do Ban Quản lý rừng phòng hộ An Lão quản lý. Trong quá trình khai thác gỗ keo tại các tiểu khu 20, 32 (xã An Vinh), Cty đã dùng xe cơ giới mở đường từ dưới lên đỉnh núi để vận chuyển gỗ. Do gặp phải mưa lớn liên tiếp xảy ra từ đầu tháng 11/2017 đến nay, đất đá từ con đường này bị cuốn trôi trút xuống hạ lưu bồi lấp 1,85 ha ruộng và 200 m kênh mương của người dân thôn 1, thôn 2, thôn 4 và thôn 7, với tổng khối lượng khoảng hơn 500 m3.
Ảnh: Vũ Đình Thung |
“Đời sống người dân trong xã còn rất khó khăn, diện tích ruộng làm lúa nước của các hộ dân rất ít. Giờ bị bồi lấp nữa thì càng khó khăn hơn. Hiện nay, xã An Vinh đang triển khai SX vụ đông xuân mà ruộng, mương tại các thôn bị bồi lấp với khối lượng lớn, địa phương không đủ nhân lực và vật lực để khắc phục. UBND xã đã báo cáo tình hình này cho UBND huyện An Lão và Phòng NN-PTNT huyện, đề nghị Cty Thanh An nhanh chóng khắc phục đất, đá bồi lấp ruộng, mương để đưa vào SX kịp thời vụ”, Chủ tịch UBND xã Đinh Văn Cung cho biết.
Ảnh: Vũ Đình Thung |
Ảnh: Vũ Đình Thung |