| Hotline: 0983.970.780

Độc nhất vô nhị “Nhà di động” cho người dân miền Tây

Thứ Sáu 14/11/2014 , 09:04 (GMT+7)

Căn nhà có diện tích mặt sàn 48 m2, khung chính của căn nhà hoàn toàn được làm bằng sắt, sàn nhà cách mặt đất khoảng 20 cm, trọng lượng căn nhà khoảng 1,7 tấn. Dưới cùng của căn nhà là những bánh xe để tiện di chuyển.

Đường đường là chủ khách sạn lớn bậc nhất TP Cà Mau nhưng ông T. V. Luận lại không ở trong “nhà sang của đỉnh” mà lại tối ngày phơi nắng ngoài công viên Văn hóa Hùng Vương (Phường 5, TP Cà Mau) để làm căn nhà di động.

Thời gian gần đây, nhiều người dân đi qua lại công viên Văn hóa Hùng Vương không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp và thiết kế lạ lùng, tiện dụng của các căn nhà di động.

Căn nhà có diện tích mặt sàn 48 m2, thiết kế dạng ki-ốt, một trệt một lầu. Trong đó, tầng dưới để kinh doanh, còn tầng trên dùng cho sinh hoạt, nghỉ ngơi.

Khung chính của căn nhà hoàn toàn được làm bằng sắt, sàn nhà cách mặt đất khoảng 20 cm, trọng lượng căn nhà khoảng 1,7 tấn. Dưới cùng của căn nhà là những bánh xe để tiện di chuyển.

Theo ông T. V. Luận, mấy chục năm trước ông ở bên Mỹ đã có dịp biết đến những căn nhà này, nên khi về nước ông ấp ủ giấc mơ thực hiện mô hình “Nhà di động”. Mục đích chính của ông là để giúp bà con nghèo làm được một căn nhà không quá tốn kém.

Ông Luận tính toán, giá trị căn nhà ông làm ra khoảng 200 triệu đồng. Tuy nhiên ông làm bằng chất liệu tốt (lớp kim loại nhôm để lợp và bao chung quanh rất tốn kém). Người dân nghèo muốn làm ngôi nhà này chỉ cần mua khung sắt (khoảng 23 triệu đồng) về có thể lợp lợp bằng tol hoạc lá. Như vậy ngôi nhà chưa đến 50 triệu đồng.

Ông Luận cho biết, nhà kiểu này rất thích hợp với những vùng đất trũng mùa mưa bị ngập, ta có thể di chuyển đi chỗ khác hoặc lắp thêm hệ thống để nâng cao tùy thích.

“Tôi đã thi công những ngôi nhà như thế này ở Mỹ để bán cho người dân thu nhập thấp. Họ rất thích loại nhà kiểu này vì tiện dụng. Ai muốn học hỏi kinh nghiệm tôi sẵn sàng chia sẻ”, ông Luận nói.

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm