| Hotline: 0983.970.780

Đổi mới phương thức hoạt động của hội phòng, chống HIV/AIDS

Thứ Hai 10/06/2013 , 11:45 (GMT+7)

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TBXH) vừa hoàn thiện dự thảo Khung chính sách về tín dụng đối với người nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV, người sau cai nghiện, người mại dâm,...

Tại hội thảo “Đổi mới phương thức hoạt động của Hội phòng, chống HIV/AIDS” mới đây, PGS.TS Chung Á, Phó Chủ tịch Hội phòng chống AIDS Hà Nội cảnh báo, cả nước hiện có gần 212.000 người nhiễm HIV đang còn sống, trong đó gần 62.000 người đã chuyển sang AIDS; tỷ lệ nhiễm HIV đang có chiều hướng gia tăng với 239 người nhiễm/100.000 dân, nhất là hình thái sử dụng ma túy trong giới trẻ ngày càng phức tạp, tinh vi.

Đặc biệt tỷ lệ tái nghiện vẫn luôn ở mức độ cao. Cả nước cũng có khoảng 180 nhóm tự lực và CLB của những người sống chung với HIV tại 31 tỉnh, thành phố với khoảng 7.000 thành viên. Tuy nhiên, vai trò của các hội ngày càng yếu thế, không phát huy hết hiệu quả, bởi không có kinh phí để hoạt động...

Ông Lê Đức Hiền, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TBXH) cho hay, Cục vừa hoàn thiện dự thảo Khung chính sách về tín dụng đối với người nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV, người sau cai nghiện, người mại dâm, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế”.

Theo đó, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ căn cứ vào nhu cầu vay và khả năng hoàn trả nợ để cho mỗi cá nhân (thuộc những đối tượng trên) sẽ được vay tối đa 30 triệu đồng/người, cơ sở sản xuất kinh doanh được vay tối đa 500 triệu đồng/cơ sở. Đặc biệt, người vay có thể vay vốn nhiều lần nhưng tổng dư nợ không vượt quá mức dư nợ cho vay tối đa theo quy định.

Phần lớn những người có mặt tại Hội thảo ấn tượng với cách làm hiện nay của Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Vì: Hội đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để các thành viên trong chi hội được vay vốn làm kinh tế; vận động chị em khác ủng hộ ngày công lao động, gạo, tiền, con giống để giúp chị em không may có chồng, con nghiện ma túy SX...

Xem thêm
'Trục xuất' khối bướu khổng lồ hơn 20 kg cho bệnh nhân

TP.HCM Mới đây, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã phẫu thuật thành công khối u buồng trứng khổng lồ gây chèn ép nội tạng cho bệnh nhân nữ 46 tuổi.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Bảo tồn bài thuốc gia truyền Kháu Vài Lèng giúp đàn ông tăng sinh lý

Bài thuốc gia truyền Kháu Vài Lèng giúp đàn ông cải thiện sức khỏe sinh lý được Chủ nhiệm Hợp tác xã Dược liệu Nam dược Mạc Minh tâm huyết phát triển.

Bình luận mới nhất