| Hotline: 0983.970.780

Đọi Sơn nỗ lực giữ vững các tiêu chí khi đạt chuẩn

Thứ Ba 30/05/2017 , 08:18 (GMT+7)

Nhắc đến Đọi Sơn, người ta nghĩ ngay đến lễ "Tịch điền" diễn ra từ mùng 5 đến 7 tháng Giêng âm lịch hàng năm. 

Đầu năm nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã cùng bô lão địa phương khai mạc lễ hội “tịch điền”, cầu cho mưa thuận gió hòa. Đọi Sơn cũng tạo ra những “cánh đồng mẫu” thành mô hình đang được nhân rộng…

15-17-06_img_0005
Thu hoạch lúa

Đọi Sơn là một xã có núi, có đồng, có sông của huyện Duy Tiên (Hà Nam). Ba quả núi đứng liền nhau (núi Đọi) làm nên tên xã Đọi Sơn. Năm 2017 (năm Đinh Dậu) kỷ niệm 1030, vua Lê Đại Hành làm lễ “Tịch điền” trên cánh đồng chân núi Đọi. Và lễ “Tịch điền” trải qua hàng nghìn năm nay, đã mang đậm ý nghĩa khuyến nông, là nét đẹp văn hóa “trở về nguồn cội” của dân tộc ta.

Được sự chỉ đạo sát sao của huyện, xã đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách đảm bảo an sinh xã hội, kịp thời giúp địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Sự phát huy nội lực của cả hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2016, tiếp tục vượt qua những thử thách và diễn biến phức tạp về giá cả nông sản, phấn đấu hoàn thành trong năm 2017.

Năm 2016, năng suất lúa cả năm đạt 120,2 tạ/ha, đạt 101% kế hoạch. Phương hướng thực hiện năm 2017, năng suất lúa cả năm ước đạt 120,8 tạ/ha. Sản lượng lương thực có hạt cả năm ước đạt 3.852 tấn. Bình quân đạt 620 kg/người/năm. Sản lượng thực phẩm cả năm đạt 530 tấn. Giá trị thu nhập trên 1 hec-ta canh tác ước đạt 112 triệu đồng/năm…

Đọi Sơn là 1 trong 13 xã của huyện Duy Tiên đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và là xã đứng đầu. Nhưng cái khó hiện nay của Đọi Sơn, là giữ vững các tiêu chí đã đạt được, xã cần phấn đấu khắc phục khó khăn, tập trung nguồn lực hoàn thiện và đưa vào sử dụng các công trình xây dựng, như công trình xây dựng trường mầm non.

Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thi công và chất lượng công trình xây dựng nhà tập thể đa năng trường Trung học Cơ sở. Tiếp tục vận động nhân dân các thôn xóm xây dựng hệ thống rãnh thoát nước thải ở khu vực dân cư, củng cố nâng cấp hệ thống đường giao thông thôn xóm.

Trong sản xuất nông nghiệp, năm 2017 Đọi Sơn tiếp tục nhân rộng “Cánh đồng mẫu lớn”, áp dụng biện pháp thâm canh tăng năng suất cây trồng, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Mở rộng diện tích sử dụng máy cấy để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Chủ tịch UBND xã Lê Ngọc Quang cho biết: “Gần như 100% nhân dân trong xã sử dụng máy cấy. Dịch vụ máy cấy, máy gặt rất thuận tiện, nên hầu hết bà con trong xã đều thuê máy cấy, máy gặt khi đến vụ thu hoạch”.

15-17-06_img_0014
Mô hình “trên vịt dưới cá”

Phát triển nông nghiệp không phải chỉ có cây lúa, mặc dù Đọi Sơn đã có nhiều “Cánh đồng mẫu” đạt năng suất và chất lượng cao. Thậm chí có cả “Cánh đồng mẫu” của từng hộ, như hộ ông Phạm Văn Nam, có tới hơn 14 ha. Nhiều hộ nông dân ở Đọi Sơn nhanh chóng phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, nuôi trồng thủy sản, theo hướng trang trại nông nghiệp sạch.

Đó là hướng đi đúng, mặc dù thời gian qua, giá cả cây, con trồi sụt theo hướng bất lợi cho bà con nông dân. Những mô hình chăn nuôi giỏi, theo hướng trang trại bền vững, vẫn phát triển và thậm chí khởi sắc, tự tìm được đầu ra trong lúc tình hình chung cả nước khốn khó. Đó là các hộ có đàn gia súc, gia cầm khá, như hộ Phạm Văn Nam ở thôn Đọi Tam (lúa, cá, vịt, trâu, cây ăn quả), hộ Lê Sĩ Hưng thôn Đọi Nhì (cá, gà siêu trứng), hộ Dương Văn Bình thôn Đọi Nhất (cá, gà đẻ, gà thương phẩm). Và còn nhiều hộ khác…

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm