| Hotline: 0983.970.780

Đối thủ khó chơi

Thứ Ba 30/11/2010 , 09:42 (GMT+7)

Singapore chưa bao giờ được nhìn nhận như một đất nước sản sinh ra nhiều cầu thủ tài năng, nhưng họ lại ngang bằng với Thái Lan về số lần vô địch Đông Nam Á (3 lần).

Singapore chưa bao giờ được nhìn nhận như một đất nước sản sinh ra nhiều cầu thủ tài năng, nhưng họ lại ngang bằng với Thái Lan về số lần vô địch Đông Nam Á (3 lần). Đằng sau thành công của "The Lions" là chính sách nhập tịch hợp lý cộng với “cái đầu” của Avramovic, một HLV tài năng và rất am hiểu bóng đá Đông Nam Á.

HLV Avramovic rất thành công trong việc vận dụng tư duy thực dụng vào lối chơi của đội bóng đảo quốc. Dù luôn thể hiện lối đá đơn giản nhưng "bầy sư tử" luôn biết nắm lấy cơ hội và biến nó thành hiện thực. Với 3 lần vô địch cộng với sức mạnh hiện tại, đội tuyển Singapore được xác định là một trong những ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch AFF Suzuki Cup 2010.

Tới AFF Suzuki Cup 2010, The Lions thiếu vắng bộ ba Shi Jiayi, John Wilkinson và Hariss Harun. Hai tiền vệ Shi Jiayi và Harris Barun bị chấn thương, còn John Wilkinson đã tuyên bố giải nghệ. Nhưng đáng tiếc nhất của người Singapore là sự vắng mặt cầu thủ gốc Trung Quốc Shi Jiayi. Anh là một trong những “viên ngọc hiếm” của bóng đá Singapore nếu xét ở khía cạnh kỹ thuật.

Mỗi khi ra sân, Shi Jiayi luôn mang lại sự mềm mại trong lối chơi vốn khô cứng và thực dụng của đội tuyển Singapore. Để khắc phục, HLV Avramovic đã trao băng thủ quân cho tiền vệ Shahril Ishak. Đây có thể coi là một bất ngờ bởi so với Duric, Alam Shah hay thủ môn Lewis, Ishak đều kém tuổi cũng như mức độ cống hiến. Tuy nhiên, Avramovic có lý của ông: Đặt tất cả gánh nặng mà Shi Jiayi để lại lên đôi vai Ishak.

Lần đối đầu gần đây nhất với ĐTVN ở VFF SONHA Cup cho thấy HLV Avramovic hiểu rõ đồng nghiệp Calisto như thế nào. Có rất nhiều ý kiến lo ngại rằng chính chúng ta, chứ không phải người Sing đã để “lộ bài”. Bởi, trong danh sách của đội tuyển Singapore tham dự AFF Suzuki Cup sẽ có sự trở lại của rất nhiều cầu thủ trụ cột, vì nhiều lý do đã không thể thi đấu tại VFF SONHA Cup.

Thể lực mạnh mẽ, chắc chắn trong phòng ngự, tận dụng tốt cơ hội khi phản công, lối chơi của ĐT Singapore khá đơn giản nhưng rất thực dụng. Sở trường của đội bóng “quốc đảo sư tử” lại chính là những điểm yếu của ĐTVN ở thời điểm hiện tại. Kinh nghiệm thi đấu không phải là vấn đề đối với Singapore khi trong đội hình của họ có rất nhiều cầu thủ đã từng nhiều năm chinh chiến tại đấu trường khu vực. Sức mạnh của đội bóng đảo quốc sư tử được đảm bảo thông qua các cái tên nhập tịch như Duric, Bennett…

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả 'Dáng đứng Việt Nam'

Chuyện tình khó quên của nhà thơ Lê Anh Xuân, tác giả bài thơ nổi tiếng ‘Dáng đứng Việt Nam’ được hé lộ trên Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 20/4.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm