| Hotline: 0983.970.780

Đội trưởng Minh Phương chia tay tuyển Việt Nam

Thứ Tư 22/12/2010 , 09:34 (GMT+7)

Nguyễn Minh Phương đã nói lời giã từ màu áo tuyển quốc gia ở tuổi 30.

Ngay sau khi đội dừng bước ở bán kết AFF Cup 2010, ngôi sao tiền vệ Nguyễn Minh Phương đã nói lời giã từ màu áo tuyển quốc gia ở tuổi 30, sau gần chục năm cống hiến.

Minh Phương trong trận bán kết gặp Malaysia

Quyết định của Minh Phương đã nhận được sự đồng tình của HLV Calisto và lãnh đạo VFF. “Tôi rất buồn vì chia tay trong hoàn cảnh không thể giúp tuyển bảo vệ chức vô địch AFF Cup. Nhưng thật ra quyết định chia tay của tôi đã có từ đầu năm 2010 khi được triệu tập thi đấu vòng loại châu Á. Ngày ấy HLV Calisto động viên tôi rất nhiều rằng hãy chơi với đội tuyển thêm một năm nữa”, Minh Phương chia sẻ. “Tôi đã lớn tuổi và mong muốn dành nhiều thời gian cho CLB và gia đình. Hy vọng sẽ có nhiều cầu thủ giỏi hơn thế vị trí của tôi”.

Từ khi được gọi lên đội tuyển dự Tiger Cup 2002, Minh Phương luôn là trụ cột nơi hàng tiền vệ Việt Nam. Chia tay ở tuổi 30 sau 8 năm liền cống hiến, Minh Phương có 5 lần liên tiếp dự giải vô địch Đông Nam Á bằng với đàn anh Huỳnh Đức, nhưng đã có chức vô địch AFF Cup năm 2008. Với 73 lần khoác áo đội tuyển, Minh Phương cũng xô đổ kỷ lục cũ của đàn anh Huỳnh Đức (66 lần). Anh cũng đã ghi được 12 bàn thắng cho tuyển Việt Nam. Tuy nhiên đến nay Minh Phương vẫn chưa một lần nhận danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam.

Minh Phương là cầu thủ trưởng thành từ CLB Cảng Sài Gòn của cựu HLV Tam Lang và cùng đội bóng TP HCM đoạt chức vô địch quốc gia năm 2001. Năm 2002, sau một số tranh cãi về chuyển nhượng với CLB, anh chuyển sang đầu quân cho Gạch Đồng Tâm Long An (nay là Đồng Tâm Long An) với phí chuyển nhượng 400 triệu đồng, được xem là mức cao nhất hồi ấy.

Kết thúc mùa giải 2010, Minh Phương đến đầu quân cho CLB Đà Nẵng của HLV Huỳnh Đức, sau 8 năm thi đấu cho Đồng Tâm và cùng CLB đoạt hai chức vô địch quốc gia, Siêu Cup quốc gia…

Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam dự định sẽ tổ chức trận đấu chia tay tiền vệ này. Theo kế hoạch Minh Phương sẽ được tôn vinh trong trận đấu giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Đà Nẵng - CLB anh vừa chuyển tới đầu quân từ cuối V-League 2010.

Thành tích trong sự nghiệp của Minh Phương:

Cùng đội tuyển Việt Nam: vô địch AFF Cup 2008, hạng ba AFF Cup 2010; Cup TP HCM 2005

Cùng Cảng Sài Gòn: vô địch V-League 2001-2002; Cup quốc gia 1999-2000

Cùng Đồng Tâm: vô địch V-League 2005 và 2006; Cup quốc gia 2005; Siêu Cup 2006

Danh hiệu cá nhân: Quả bóng bạc Việt Nam 2006

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm