| Hotline: 0983.970.780

Đội tuyển Tcty Vật tư nông nghiệp đoạt Cúp Báo NNVN

Thứ Sáu 17/07/2015 , 14:45 (GMT+7)

Trong trận “tranh hùng” giành “ngôi vương” Giải bóng đá thanh niên Bộ NN-PTNT – Cúp Báo NNVN lần thứ Nhất, đội Tcty Vật tư nông nghiệp đã đánh bại đội BQL TW các dự án Thủy lợi và đoạt Cúp.

Thắt chặt mối dây đoàn kết

Sáng qua, Lễ bế mạc Giải bóng đá thanh niên Bộ NN-PTNT – Cúp Báo NNVN lần thứ Nhất đã được tổ chức long trọng tại SVĐ Đại học Thủy lợi. Tham dự có đồng chí Trịnh Quang Khải – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ NN-PTNT; đồng chí Nguyễn Thị Kiều Cúc – Bí thư Đoàn Bộ NN-PTNT cùng lãnh đạo, khách mời và các đội tuyển.

Theo Ban tổ chức Giải, với tổng số 25 đội bóng (tổng số 350 cầu thủ) tham gia, qua 55 trận  đấu, có 201 bàn thắng đã được ghi, cùng với đó là những pha bóng đẹp mắt, những màn cổ động đầy ấn tượng. Giải đấu đã thể hiện được tinh thần giao lưu, học hỏi, thắt chặt mối dây đoàn kết, gắn bó giữa các đội bóng và các thành viên tham dự.

Ngay sau khi trận Chung kết tranh Cúp Báo NNVN kết thúc, Ban tổ chức đã họp bình chọn các giải. Theo đó, đội vô địch đã thuộc về đội tuyển Tcty Vật tư nông nghiệp.

Chia sẻ niềm vui trong ngày đoạt cúp, cầu thủ Lê Đức Trọng (tuyển Tcty Vật tư nông nghiệp) hồ hởi: “Các đội bóng dự giải năm nay có chất lượng rất đồng đều, nhiều cá nhân có kỹ thuật tốt và khả năng đột biến, tạo ra sự hấp dẫn đặc biệt đối với người hâm mộ. Riêng đối với đội Tcty Vật tư nông nghiệp, để dành được “ngôi vương”, ngoài lối chơi biến hóa trong từng trận đấu, thế mạnh của đội bóng là phòng ngự tốt, triển khai tấn công nhanh và đặc biệt là khả năng đá phạt đền chuẩn xác, hiệu quả”.



Đội tuyển Tcty Vật tư nông nghiệp đoạt Huy chương vàng

Sau trận thua với cách biệt tối thiểu 2-1 trong trận Chung kết, đội tuyển  BQL TW các dự án Thủy lợi đã giành Huy chương bạc. Theo đánh giá của anh Lê Thành Công, Phó Ban tổ chức giải, BQL TW các dự án Thủy lợi là đội bóng có đội hình đồng đều, chiều cao nhỉnh hơn các đội bóng khác. Mỗi thành viên đều chấp hành kỷ luật tốt, phối hợp ngắn, bật tường một chạm rất linh hoạt, nhiều pha bóng khiến đối thủ như… gà mắc tóc. Do đó, cuộc giao đấu giữa BQL TW các dự án Thủy lợi và Tcty Vật tư nông nghiệp khiến người xem hồi hộp từng giây, từng phút.


Huy chương bạc thuộc về đội BQL TW các dự án Thủy lợi

Anh tài hội ngộ

Đồng giải Ba thuộc về hai đội tuyển: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và Báo NNVN. Riêng đối với đội tuyển Báo NNVN, Ban tổ chức giải nhận định đây là một hiện tượng của giải. Bằng chứng là trong 7 trận ra sân, đội đã thắng 5 trận, trong đó có 3 trận thắng với tỷ số “hủy diệt” với cách biệt 5 – 6 bàn, và chỉ chấp nhận dừng bước ở vòng Bán kết trước đội tuyển BQL TW các dự án Thủy lợi với trận thua tỷ số 1-0.


Đội Báo NNVN giành Huy chương đồng

Mặc dù là “sân chơi” của thanh niên Bộ NN-PTNT, tuy nhiên giải đấu vẫn thu hút được những vận động viên rất lớn tuổi. Ví dụ như cầu thủ Nguyễn Thanh Tùng, 54 tuổi (đội Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản). Với sự nhiệt tình cháy bỏng và thể lực sung mãn, “đàn anh” Nguyễn ThanhTùng đã sát cánh và tương trợ đắc lực cho đồng đội “hậu bối” trên sân ghi bàn trong những thời khắc quan trọng. Do đó, Ban tổ chức quyết định trao cho cho cầu thủ này giải phụ “Cầu thủ nhiều tuổi nhất”.


Đồng chí Trịnh Quang Khải trao giải phụ cá nhân “Cầu thủ nhiều tuổi nhất” cho chân sút 54 tuổi Nguyễn Thanh Tùng

Ngoài giành Huy chương đồng, đội Báo NNVN còn “dinh” về 2 giải phụ cá nhân đặc biệt, đó là: giải “Vua phá lưới” dành cho cầu thủ Trương Anh Tuấn (mang áo số 14) và giải “Thủ môn xuất sắc nhất” dành cho thủ môn Nguyễn Duy Lượng.


Ông Nguyễn Ngọc Thạch (bìa phải) và bà Nguyễn Thị Kiều Cúc (bìa trái) trao phần thưởng cho các cầu thủ đoạt giải cá nhân xuất sắc

“Với sự cố gắng của Ban tổ chức, sự đóng góp hết sức mình vì tinh thần thể thao đoàn kết – lành mạnh, giải đấu đã để lại nhiều ấn tượng và tạo được những hiệu ứng thật đặc biệt trong lòng các vận động viên và cổ động viên”, đồng chí Nguyễn Thị Kiều Cúc, nhận định.

Nói về cầu thủ Trương Anh Tuấn, với lối chơi kỹ thuật, đẹp mắt và hiệu quả, ghi được 14 bàn trong 6 lần ra sân, cầu thủ mang áo số 14 đã “đốn tim” nhiều người hâm mộ, trong đó có cả người hâm mộ của đội bạn. Rất tiếc, trước trận Bán kết của giải, anh đã bị chấn thương ở khớp gối và không thể ra sân cùng đồng đội.

Giải “Cầu thủ xuất sắc nhất” đã thuộc về chân sút Nguyễn Hoàng Giang (mang áo số 11, đội BQL TW các dự án Thủy lợi). Với vai trò là thủ lĩnh tinh thần cho đội bóng, ghi những bàn thắng đẳng cấp và mang tính quyết định, dẫn dắt đội bóng đến trận Chung kết của giải đấu, cầu thủ Nguyễn Hoàng Giang đã vượt qua rất nhiều đối thủ để xứng đáng nhận được danh hiệu cho riêng mình.

“Chúng ta biết đến một hình ảnh của Trung tâm tin học Thống kê với đội cổ động viên đầy sôi động; chúng ta đã biết đến một BQL TW các dự án Thủy lợi thật mới mẻ và ấn tượng. Và hôm nay, ngay giữa bầu không khí sôi động và tưng bừng này, dường như chúng ta đã thấy một sân chơi thật sự lành mạnh, một ngôi nhà chung cho tất cả chúng ta”, đồng chí Nguyễn Thị Kiều Cúc – Bí thư Đoàn Bộ NN-PTNT, chia sẻ.

Lan tỏa phong trào

Ngoài 4 giải phụ cá nhân, nhờ có lực lượng cổ vũ hùng hậu, trang phục bắt mắt và những đạo cụ phát thanh sôi động, đội Trung tâm Tin học và Thống kê đã giật giải “Đội bóng có cổ động viên sôi động nhất”. Giải “Phong cách” thuộc về Viện Quy hoạch thiết kế Nông nghiệp với lối chơi Fair-play và “dính” ít thẻ vàng từ Tổ trọng tài nhất.


Đội có cổ động viên sôi động nhất là Trung tâm Tin học và Thống kê


Giải “Phong cách” thuộc về Viện Quy hoạch Thiết kế Nông nghiệp

Đại diện cho đơn vị tài trợ cho giải đấu, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá thanh niên Bộ NN-PTNT 2015 – Cúp Báo NNVN, ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Tổng biên tập Báo NNVN, chia sẻ:

“Là một cầu thủ trực tiếp ra sân thi đấu và chứng kiến nhiều trận “tranh tài” của các đội bóng tại tại giải lần này, tôi nhận thấy các cầu thủ đã cống hiến những trận cầu nảy lửa, hoa mỹ và quyết liệt trên tinh thần giao lưu, học tập, rèn luyện và đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau”.


Tinh thần thi đấu quyết tâm của các cầu thủ trong trận Chung kết

Giải đấu là hoạt động thiết thực nhằm thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Bộ Canh nông (1945 – 2015), 20 năm thành lập Bộ NN-PTNT (1995 – 2015); chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ NN-PTNT; chào mừng 90 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (1925 – 2015), 70 năm thành lập Báo NNVN. Giải cũng đã đáp ứng nhu cầu giao lưu thể thao của cán bộ, đoàn viên thanh niên; tăng cường tình đoàn kết gắn bó, nâng cao ý thức thi đua rèn luyện sức khỏe thể chất và tinh thần của các bộ đoàn viên thanh niên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệp vụ của cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ NN-PTNT.

Xem thêm
'Lái Thiêu mùa trái chín' xuất hiện nhiều tác phẩm độc đáo

Việc tổ chức và duy trì Lễ hội 'Lái Thiêu mùa trái chín' được xem là giải pháp giữ vùng chuyên canh cây ăn quả đặc sản kết hợp phát triển du lịch sinh thái.

Châu Đăng Khoa livestream vào buổi đêm bức xúc về Sofia

Châu Đăng Khoa cho biết thông tin Sofia đưa ra về công ty anh thời gian qua là không chính xác. Nhạc sĩ phủ nhận việc chèn ép đàn em.

Nhận định Borussia Dortmund vs Atletico Madrid: Khách lấn chủ

Trận tứ kết Champions League 2023/2024 giữa Borussia Dortmund vs Atletico Madrid sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 17/4/2024 trên sân vận động Signal Iduna Park.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.