| Hotline: 0983.970.780

Đội văn nghệ chấn lấm tay bùn

Thứ Ba 12/07/2011 , 10:29 (GMT+7)

Mỗi lần thị trấn hay tiểu khu có sự kiện, đội văn nghệ TK5 thị trấn Hà Trung (huyện Hà Trung, Thanh Hoá) không thể vắng mặt.

Mỗi lần thị trấn hay tiểu khu (TK) có sự kiện, đội văn nghệ TK5 thị trấn Hà Trung (huyện Hà Trung, Thanh Hoá) không thể vắng mặt. Ngay cả những lúc còng lưng ở ngoài đồng thì tiếng hát của các chị vẫn rộn ràng khắp ngõ xóm.

Mặc dù sống ở thị trấn Hà Trung nhưng TK5 chiếm tới phần nửa gia đình làm nông nghiệp. Tuy nhiên khi về đây ít ai nghĩ rằng người  nông dân chân lấm tay bùn lại là đội quân chủ lực trong văn hoá của tiểu khu.

Đội văn nghệ của phụ nữ TK5 được thành lập gần chục năm nay, xuất phát từ cuộc họp sau ngày làm đồng vất vả. Trong không khí đầy phấn khởi ấy, một người trong cuộc họp đứng lên hát một bài góp vui, sau đó mọi người trong hội trường đều đứng lên hát theo. Dần dần một số người năng động như chị Hoàng Thị Lời, Nguyễn Thị Kiệm, Trần Thị Thúy... đã  lập nên đội văn nghệ. Không phải câu lạc bộ, cũng chẳng được tập huấn bài bản nhưng cứ sau buổi cơm chiều và khi việc nhà đã vãn, hơn chục người của đội văn nghệ lại tập hợp tại một điểm nào đó tập hát, tìm điệu múa cho phù hợp.

“Trước đây cứ đi làm về là lăn ra ngủ,  trong người khi nào cũng thấy mệt mỏi. Từ ngày vào đội văn nghệ tinh thần sảng khoái hơn nhiều, đây không chỉ là một sân chơi bổ ích mà còn giữ được nét văn hóa làng quê”, chị Lời cho biết.

Mỗi bài hát, điệu múa của đội đều gắn liền với các sự kiện như: Ngày phụ nữ; ngày thành lập Đảng; ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh… Mỗi khi trong làng có sự kiện gì thì đội đều đến góp vui, chính vì thế nhiều hôm các chị còn phải chạy sô như ca sĩ. Để duy trì được đội văn nghệ, các chị có lịch tập luyện hẳn hoi. Những ngày bình thường mỗi tuần tập 3 buổi. Khi nào có sự kiện thì tập đều đặn vào mỗi buổi tối.

“Làm nông nên chúng tôi chỉ biết lấy văn nghệ làm  vui. Mặc dù không có cuộc thi hay biểu diễn nào thì đội cũng sẽ tập luyện các bài mới, lâu lâu ôn lại điệu cũ cho vui”, chị Thúy cho biết.

Cách đây hai năm khi nhà văn hóa tiểu khu chưa có, đội văn nghệ luyện tập rất khó khăn vì không có địa điểm rộng rãi. Bây giờ khi có nhà văn hóa, đội văn nghệ càng trở nên đông đúc. Ngoài nông dân   còn có những công chức về hưu cũng tham gia vào đội văn nghệ.

Từ phong trào văn nghệ của TK5, đến nay rất nhiều xóm của các xã lân cận đều tổ chức đội văn nghệ để được giao lưu, duy trì nét văn hóa và là sân chơi bổ ích của bà con nông dân. Đây là một nét đẹp đáng học tập trong phong trào xây dựng NTM hiện nay.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm