| Hotline: 0983.970.780

Đội xây cầu ở ấp vùng sâu góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn

Thứ Tư 28/06/2017 , 14:05 (GMT+7)

Đó là đội xây cầu ở Chót Dung, một ấp vùng sâu của xã Kế An, huyện Kế Sách (Sóc Trăng). Vài năm trước đây, việc đi lại trong ấp gặp rất nhiều khó khăn, cách trở do lộ giao thông và cầu nông thôn còn nhiều bất cập. Nay thì đã khác nhiều...

21-28-32_cu_nong_thon_o_chot_dung
Một cây cầu nông thôn ở Chót Dung

Hồi đó đường bộ trong ấp chỉ là những con đường mòn gập ghềnh, bụi bặm trong mùa khô; lầy lội, trơn trợt trong mùa mưa; xe hai bánh chỉ lưu thông được vào mùa nắng. Nối giữa hai bờ kinh, rạch là những cây cầu tạm bợ chỉ dành cho người đi bộ. Tuy nhiên, trở lại Chót Dung hôm nay mọi người đều thấy ngạc nhiên, thích thú với hệ thống giao thông đi lại thuận lợi ở cả hai mùa mưa nắng. Cầu trên các tuyến giao thông chính đều là những cây cầu bê tông, cốt thép vững chắc và rộng rãi.

Có được thành quả hôm nay là nhờ sự chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới (NTM) của nhân dân trong ấp. Trong đó, giữ vai trò quyết định là đội “xây cầu nối những bờ vui” do Trưởng ban nhân dân ấp Phan Văn Út là “chủ xị”. Đội thu hút được 17 thành viên tham gia. Công việc chính của đội là bẻ đai sắt (tai dê), đóng cốp pha, trộn hồ, đổ bê tông… trong xây dựng cầu nông thôn.

Trong hai năm qua, đội đã bẻ đai sắt cho 14 cây cầu trong và ngoài ấp với hàng trăm ngày công. Ban ngày các thành viên trong đội là những nông dân “chuyên nghiệp” cần cù; từ 6 đến 9 giờ tối họ trở thành thợ bẻ sắt “nghiệp dư” thực hiện tất cả các công đoạn từ duỗi thẳng, cắt đến bẻ đai sắt.

Đối với các cây cầu xây dựng trong ấp và các ấp lân cận, đội tham gia “trọn gói” tất cả các giai đoạn thi công. Đến nay, đội đã xây dựng mới được 6 cây cầu, nâng cấp một cây cầu khác với gần 2.000 ngày công lao động.

Sự hoạt động nhiệt tình và hiệu quả của đội xây cầu đã khiến các mạnh thường quân rộng tay hỗ trợ. Theo đó, Thượng tọa Thích Minh Hạnh - trụ trì chùa Thiên Thới, xã Thới An Hội vận động tài trợ vật liệu xây dựng; một chủ đại lý vật liệu xây dựng hỗ trợ dụng cụ duỗi, cắt và bẻ sắt; một đại lý vật tư nông nghiệp cho mượn địa điểm bẻ sắt và lo chuyện ăn uống, cơm nước khi đội thi công…

Bên cạnh các nhịp cầu nối những bờ vui, đội còn tham gia vận động nhân dân trong ấp hiến đất, đổ cát làm nền hạ được 4.700 mét đường giao thông nông thôn trong ấp. Tổng nguồn lực huy động được để xây dựng hệ thống giao thông tại địa phương đã lên đến hàng tỷ đồng. Đối với một vùng quê còn nhiều khó khăn, nguồn lực huy động này thật ý nghĩa, là một mô hình hay để nhân rộng trong thời gian tới.

Chia sẻ về thành công trong huy động nguồn lực phục vụ cho xây dựng giao thông nông thôn, ông Phan Văn Út cho rằng công khai, minh bạch, không vụ lợi, nói được, làm được là các yếu tố để nhà tài trợ và người dân tin tưởng và ủng hộ. Bà con chỉ tin lời nói thẳng, nhìn việc mình làm. Họ không nghe những lời hứa suông. Vì vậy, phải tuyệt đối giữ chữ tín với bà con.

Đánh giá về kết quả của đội xây cầu ấp Chót Dung, ông Trần Văn Kiệt – Chủ tịch UBND xã Kế An cho biết ông Phan Văn Út và đội xây cầu tình nguyện đã góp phần quan trọng làm thay đổi bộ mặt giao thông nông thôn, giúp cho việc đi lại của người dân, nhất là học sinh, được thuận lợi, an toàn; nông sản, vật tư được vận chuyển dễ dàng… đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng NTM tại địa phương.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.