| Hotline: 0983.970.780

Đôla tự do rẻ hơn ngân hàng

Thứ Tư 06/07/2011 , 14:17 (GMT+7)

Báo giá bán ra của USD tự do là 20.590 đồng. Mức này đang rẻ hơn khoảng 30- 40 đồng so với giá tại các ngân hàng.

 

Tỷ giá trong ngân hàng sáng nay giữ ổn định, song tại các điểm kinh doanh lại có xu hướng thu hẹp biên độ, kích thích nhu cầu giao dịch. Giá vàng thế giới tăng mạnh song trong nước lại giảm nhẹ.

Đôla ngân hàng có giá bán đắt hơn thị trường tự do khoảng 30- 40 đồng. Ảnh minh họa

Sáng nay, tỷ giá bình quân liên ngân hàng theo công bố của Ngân hàng Nhà nước vẫn neo ở 20.613 đồng. Đây là ngày thứ tư liên tiếp tỷ giá này không đổi.

Tại các ngân hàng thương mại, giá mua bán đồng đôla Mỹ đầu ngày vẫn nguyên mức hôm qua. Vietcombank niêm yết mua bán USD ở 20.560- 20.630 đồng. ACB thu mua đồng bạc xanh ở 20.540 đồng, còn chiều bán ra là 20.620 đồng.

Trên thị trường tự do, các chủ kinh doanh có xu hướng thu hẹp khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra, để kích thích giao dịch. Một chủ tiệm vàng kiêm thu đổi ngoại tệ trên phố Hà Trung (Hà Nội) sáng nay báo giá thu mua đôla Mỹ là 20.570 đồng, giá bán ra ở 20.590 đồng, giảm 10 đồng chiều bán ra và tăng 10 đồng chiều thu gom so với hôm thứ hai. Mức này đang rẻ hơn khoảng 30- 40 đồng ở chiều bán ra, so với giá tại các ngân hàng thương mại.

Chủ một điểm thu đổi ngoại tệ khác ở Hà Trung cũng tiết lộ, mấy ngày nay, giao dịch đã có phần sôi nổi hơn trước và chủ yếu là người dân mua vào. Nguyên nhân theo anh này, có thể do giá bán ở thị trường tự do đang dần rẻ hơn so với ngân hàng.

Tỷ giá tự do hạ nhiệt khiến vàng cũng giảm giá theo, dù thị trường quốc tế đang tăng mạnh. Mở cửa đầu ngày, các thương hiệu vàng miếng tại Hà Nội niêm yết giá quanh 37,54- 37,62 triệu đồng một lượng, mất lần lượt 40.000 đồng chiều mua vào và 30.000 đồng chiều bán ra so với sáng qua.

Trong khi đó, ở TP HCM, giao dịch kim loại quý này phổ biến ở 37,54- 37,60 triệu đồng. So với hôm qua, mỗi lượng vàng cũng mất lần lượt 40.000 đồng chiều mua và 50.000 đồng chiều bán.

Một số điểm kinh doanh vàng ở Hà Nội những ngày này ghi nhận tình trạng người dân mua nhiều hơn bán. Phụ trách kinh doanh một tiệm vàng lớn trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) cho hay, số vàng thu mua được từ các nhà đầu tư và người dân mỗi ngày chỉ bằng một phần mười so với lượng bán ra.

“Khách chủ yếu mua vàng miếng mà không quá quan tâm đến vàng trang sức do những tác động cụ thể từ sự minh bạch, rõ ràng hơn của chính sách điều hành, quản lý thị trường vàng của Ngân hàng Nhà nước”, ông này cho biết.

Trên thị trường thế giới, Vàng giao ngay thế giới sáng nay lúc 8h Việt Nam ở phiên Á, Âu đứng trên 1.513 USD một ounce, tăng so với phiên hôm qua. Đây gần như là mức tăng mạnh nhất của kim loại quý này trong tuần. Theo các chuyên gia phân tích, nguyên nhân đẩy giá vàng thế giới tăng cao so với những ngày trước đó là những lo ngại về khủng hoảng nợ công tại châu Âu lại trỗi dậy khi tổ chức Moody’s hạ mức tín nhiệm nợ của Bồ Đào Nha xuống 4 bậc, chỉ còn cách hai bậc so với mức “rác”.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.