| Hotline: 0983.970.780

Donald Trump chỉ trích người dẫn chương trình thiên vị Hillary Clinton

Thứ Ba 27/09/2016 , 13:18 (GMT+7)

Ứng viên tổng thống Donald Trump cho rằng người dẫn chương trình đã không nhắc gì đến những bê bối của đối thủ Hillary Clinton trong cuộc tranh luận.

Bà Clinton chào những người ủng hộ, trong khi ông Trump bắt tay người dẫn chương trình Lester Holt.
Bà Clinton chào những người ủng hộ, trong khi ông Trump bắt tay người dẫn chương trình Lester Holt sau cuộc tranh luận. Ảnh: Reuters

 

"Không có gì về email. Không có gì về Quỹ Clinton tham nhũng. Và không có gì về Benghazi cả", BBC cho hay ông Trump viết trên Twitter ít phút sau khi rời cuộc tranh luận đầu tiên với bà Clinton.

Ông Trump nhắc đến những bê bối khi bà Clinton còn là Ngoại trưởng, như cáo buộc sử dụng email cá nhân vào công việc, quỹ từ thiện của gia đình bị tố "đổi chác" với các nhà tài trợ trong và ngoài nước, hay vụ tấn công vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi, Libya năm 2012 làm 4 người Mỹ thiệt mạng mà bà bị cho là phải chịu trách nhiệm. 

Một đoạn video đang lan truyền trên mạng cũng cho thấy sau khi cuộc tranh luận kết thúc, ứng viên đảng Dân chủ đã tươi cười tiến lại bắt tay người dẫn chương trình của đài NBC Lester Holt. Trong khi đó, ứng viên đảng Cộng hòa đi ngay sau bà nhưng lại rẽ sang hướng khác. 

Một số khán giả cho hay thực tế, một lúc sau, ông Trump đã quay lại và bắt tay ông Holt. 

Trong cuộc tranh luận, ông Holt đã tránh các câu hỏi về những bê bối riêng của từng ứng viên, trong đó có trường đại học của ông Trump và quỹ Trump Foundation.

Tuy nhiên, ông Holt nhiều lần phản bác ông Trump như khi đề cập đến chính sách "chặn và khám người", chuyện khai sinh của Tổng thống Obama hay việc tỷ phú Mỹ ủng hộ cuộc chiến ở Iraq.

Khi trả lời phóng viên bên ngoài hội trường, ông Trump cho rằng ông Holt đã làm tốt công việc của mình và đưa ra các câu hỏi công bằng cho hai ứng viên.

VnExpress

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất